Học đòi thực hiện tuyệt kỹ giống Lý Tiểu Long, môn sinh Thái Cực ngã "chổng vó" và rồi bị võ sĩ MMA đánh cho tối mặt

TIẾN THÀNH , 06:44 28/10/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau màn "tấu hài" đầu trận, Song De Cai chỉ biết chạy quanh võ đài trước khi bị đánh bại nhanh chóng bởi võ sĩ A Hu.

Cách đây ít ngày, tay đấm MMA có tên A Hu từng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng với việc hạ đo ván võ sư Vịnh Xuân Đinh Hạo tại sự kiện World Fighting được tổ chức ở Giang Môn. Thắng lợi này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tính thực chiến của võ truyền thống tại quốc gia đông dân nhất thế giới, điều đã được bàn tán rất nhiều trong hơn 2 năm qua.

Mới đây, tờ SCMP tiết lộ một thông tin bất ngờ khi Đinh Hạo không phải là bại tướng duy nhất của A Hu tại sự kiện vừa qua. Hóa ra, ngay trước khi thượng đài cùng võ sĩ họ Đinh, A Hu đã đánh bại môn sinh Thái Cực Song De Cai theo một kịch bản khá hài hước.

Võ sĩ MMA đánh bại môn sinh Thái Cực

Tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên, Song đã quyết định bay người tung cước theo phong cách của Lý Tiểu Long nhưng ai ngờ thất bại và khiến các khán giả được một phen cười ra nước mắt. Khoảng thời gian sau đó, Song chỉ biết chịu trận, phải chạy vòng quanh sàn đấu để tránh đòn đến từ A Hu.

Tuy nhiên, trên sàn đấu, chạy không phải thượng sách. Ở phút thứ 2, A Hu đã dồn được đối thủ vào góc đài đồng thời tung ra một combo đòn uy lực. Choáng váng, Song De Cai đổ gục xuống sàn và trận đấu phải kết thúc ngay sau đó.

Học đòi thực hiện tuyệt kỹ giống Lý Tiểu Long, môn sinh Thái Cực ngã chổng vó và rồi bị võ sĩ MMA đánh cho tối mặt - Ảnh 2.

Song De Cai bị hạ một cách chóng vánh. Ảnh cắt từ clip.

Sau trận, cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra khá ngán ngẩm với màn trình diễn thảm họa của Song. Vốn được giới thiệu đã tập Thái Cực nhiều năm, có thêm có ưu thế về cân nặng nhưng ông này lại không thể hiện được gì.

"Ông ta (Song De Cai) trong chẳng phù hợp để thượng đài. Không biết họ nghĩ gì khi bắt cặp một trận đấu như thế. Thượng đài kiểu này có thể gây chấn thương nặng hoặc chết người", một fan bình luận.

"Nhìn như thể ai đeo găng và mặc trang phục thi đấu cũng được phép cho thượng đài vậy", một người khác lên tiếng.

Võ sư Vịnh Xuân bị đánh bất tỉnh sau 72 giây