"Hoàng đế" bóng đá thế giới chấn chỉnh Oezil: "Hát quốc ca luôn có ích hơn nhai kẹo cao su"

NGUYỄN ANH DŨNG , 15:05 05/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Franz Beckenbauer, huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đức lên tiếng chỉnh đốn thái độ của một số tuyển thủ Đức.

Beckenbauer

Beckenbauer

"Nhìn từ bên ngoài, có cảm giác khát khao chiến thắng vì lý do nào đó đã suy giảm sau bốn năm kể từ thời điểm tuyển Đức vô địch World Cup. Vì vậy, một sự tái thiết với những cầu thủ giàu khát vọng hơn là điều cần thiết", huyền thoại Franz Beckenbauer chia sẻ với tờ Bild (Đức).

"Việc hát quốc ca có vai trò quan trọng", ông Beckenbauer nhấn mạnh. "Người nào hát quốc ca trước trận sẽ cảm thấy thoải mái hơn là nhai kẹo cao su".

Hoàng đế bóng đá thế giới chấn chỉnh Oezil: Hát quốc ca luôn có ích hơn nhai kẹo cao su - Ảnh 1.

Hoàng đế Beckenbauer nâng cúp vàng World Cup 1974.

Phát biểu của "Hoàng đế" không chỉ đích danh cầu thủ nào, nhưng được cho là nhắm đến Mesut Oezil. Trong đội tuyển Đức, Oezil kết hợp với Jerome Boateng và Sami Khedira tạo thành nhóm không hát quốc ca đứng cuối hàng. Nhóm này sẽ xuất hiện đầu tiên khi kỹ thuật viên lia camera qua hàng cầu thủ, nhường chỗ cho nhóm hát quốc ca xuất hiện sau.

Trước đây Oezil cũng nhiều lần bị chỉ trích vì không hát quốc ca Đức. Anh từng nói về điều này hồi tháng 6 trên tờ Mission Titel: "Khi quốc ca vang lên, tôi cầu nguyện. Tôi tin rằng hành động đó sẽ giúp chúng tôi có thêm tự tin và sức mạnh để mang chiến thắng về nhà. Thật đáng thương nếu tôi hoặc đồng đội nào đó bị kết tội chỉ vì không hát quốc ca.

Trong cuốn tự truyện Die Magie Des Spiels (Phép màu của bóng đá), Oezil cũng đề cập đến vấn đề này: "Trước giờ khai màn, tôi cầu nguyện. Đó là truyền thống của tôi. Tôi luôn dùng những câu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã học được từ cha mẹ khi còn nhỏ".

Franz Beckenbauer (biệt danh: Hoàng đế) là một trong ba người giành cúp vàng World Cup trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Ông là đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 1974 và dẫn dắt "Die Mannschaft" đăng quang World Cup 1990. Beckenbauer cũng là Chủ tịch Uỷ ban tổ chức World Cup 2006 ở Đức.

Nhờ khả năng chiếm lĩnh sân cỏ xuất sắc, ông được coi là cầu thủ bóng đá người Đức vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao vua. Cầu thủ đa tài này khởi đầu ở vị trí tiền vệ, tuy nhiên ông có khả năng thích nghi với nhiều vị trí trên sân. Beckenbauer được công nhận là người đã sáng tạo ra vị trí libero (hay còn gọi là hậu vệ quét) hiện đại và nổi tiếng nhất khi thi đấu trong vị trí này.