HLV U23 Myanmar thừa nhận thất bại, coi Việt Nam là ứng cử viên số 1 tại SEA Games 30

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 00:04 08/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV U23 Myanmar đã không tiếc lời ngợi khen U23 Việt Nam và cảm ơn cổ động viên Phú Thọ không quản mưa gió để cổ vũ đội hai đội trong suốt 2 giờ đồng hồ.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 rất thuyết phục trước U23 Myanmar trong trận giao hữu tối ngày 07/06. Sau trận đấu, HLV Velizar Popov không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam.

"Tôi rất ấn tượng với toàn các thành viên của U23 Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1, các bạn pressing rất hay và khiến chúng tôi không thể triển khai bóng. Quan điểm Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho huy chương vàng SEA Games không đổi. Tôi nghĩ khoảng cách 2 nền bóng đá lúc này là khá xa. Nhưng tôi đảm bảo khi chúng ta gặp lại nhau trong thời gian tới, Myanmar sẽ rất khác", ông Popov cho biết.

Bên cạnh đó, ông Popov cũng chia sẻ rằng rất biết ơn những cảm xúc mà cổ động viên Phú Thọ đã đem lại trong suốt 2 giờ đồng hồ, bao gồm cả thời gian trận đấu bị gián đoạn.

"Bầu không khí hôm nay thật tuyệt vời. Nó đem lại cho các cầu thủ trẻ cảm hứng rất lớn. Cảm ơn tất cả mọi người", HLV trưởng của U23 Myanmar nói.

HLV U23 Myanmar thừa nhận thất bại, coi Việt Nam là ứng cử viên số 1 tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

LV Velizar Popov đã không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Nguyễn Văn Đàn cho biết chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan đã đem đến nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ trẻ, đồng thời khẳng định dù không có mặt ở đây, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn là người quyết định các vấn đề về chuyên môn.

"Mọi quyết định ở U23 Việt Nam đều đã được HLV Park Hang-seo thông qua. Trận đấu này tất cả đều chơi tốt, không riêng gì một cá nhân nào, chỉ đáng tiếc một chút là Trọng Huy đã bị thẻ đỏ, BHL sẽ cùng cầu thủ rút kinh nghiệm. Về việc phải hoãn trận đấu, BHL cũng rất tiếc nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho cầu thủ, khi trời mưa lớn và có sấm chớp thì trận đấu cần phải tạm dừng. Cảm ơn tất cả các khán giả đã chờ đợi chúng tôi và cổ vũ cho toàn đội", người đại diện cho U23 Việt Nam phát biểu. 

Sau trận đấu này, cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập trước khi trở về đơn vị chủ quản chuẩn bị cho các giải đấu cấp CLB. Đây sẽ là nòng cốt của đội U23 Việt Nam dự SEA Games 2019 vào tháng 12 tại Philippines.