HLV U21 Hà Nội đánh giá thấp khả năng của các ngôi sao V.League của HAGL

MỘC TRÀ , 19:18 11/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Phạm Minh Đức bất ngờ đánh giá rất thấp khả năng chuyên môn của các thành viên U21 HAGL đang chơi bóng tại V.League như Hoàng Nam, Thanh Hậu hay Việt Hưng.

U21 Hà Nội giành ngôi đầu bảng A khá thuyết phục. Ảnh: TNO.

U21 Hà Nội giành ngôi đầu bảng A khá thuyết phục. Ảnh: TNO.

Vượt qua U21 Becamex Bình Dương ở lượt trận cuối bảng A, VCk U21 Quốc gia 2018, U21 giành tuyệt đối 9 điểm và đoạt ngôi đầu bảng. Ngôi nhì bảng thuộc về Bình Dương với 4 điểm với thành tích 1 hòa, 1 thua và 1 thắng.

Với kết quả này, thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ đối đầu với đội nhì bảng B, lúc này vẫn chưa được xác định khi HAGL, Viettel và SLNA đều còn đủ khá năng góp mặt ở vòng bán kết và kết quả sẽ rõ hơn vào ngày mai.

Dù chưa biết đối thủ ở bán kết là ai, nhưng HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội lại khá tự tin khi nói về các đối thủ của mình lần lượt ở bán kết và chung kết.

"Ở bảng B, ngoài U21 HAGL tôi nghĩ Viettel sẽ có khả năng đi tiếp. Nếu như Viettel giành vé vào bán kết tôi nghĩ họ sẽ đối đầu với chúng tôi ở trận bán kết 1.

Thực ra không phải là tôi không muốn đối đầu với HAGL ở bán kết. Lúc này họ đã có được 6 điểm và kiểu gì cũng giành được ngôi nhất bảng. Tôi không thể nào bảo học trò thua Bình Dương hôm nay để về nhì gặp HAGL được.

Và nếu như đối đầu với HAGL ở trận chung kết thì Hà Nội sẽ dễ thắng hơn nhiều. Đó là đội bóng rất là non, nhiều cầu thủ sinh năm 2000 rất trẻ. HAGL mà đụng Hà Nội, họ khó mà có thể đánh bại được chúng tôi", HLV Phạm Minh Đức phát biểu sau trận đấu.

HLV U21 Hà Nội đánh giá thấp khả năng của các ngôi sao V.League của HAGL - Ảnh 1.

U21 Becamex Bình Dương giành tấm vé thứ 2 của bảng A vào chơi bán kết. Ảnh: TNO.

"U21 Hà Nội có sự tự tin, đến với giải đấu này là cống hiến. Hôm nay dùng đội hình dự bị chúng tôi vẫn có thể thắng Bình Dương. HAGL có những cầu thủ V.League như Việt Hưng, Hoàng Nam, Thanh Hậu.

Gặp quân của tôi họ khó có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Thể hình của họ lại nhỏ con, nếu đá bóng bổng thì sẽ không chống đỡ được. Tôi đã có kế hoạch nếu gặp HAGL rồi, sẽ chơi bóng bổng, theo kiểu bóng đá Anh. Cơ hội vô địch của Hà Nội khoảng 70%", HLV Phạm Minh Đức cho hay", vẫn lời ông Đức.

Ngày mai 12/11 giải tiếp tục diễn ra hai trận đấu cùng lúc 15h00, U21 HAGL đối đầu U21 SLNA trên SVĐ Tự Do và U21 Viettel gặp U21 Long An trên sân Trung tâm TDTT thành phố Huế.