HLV tuyển Malaysia muốn Việt Nam lặp lại thất bại đau đớn như SEA Games 2009

HIẾU LƯƠNG , 23:19 09/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia tin vào một cuộc lật đổ trước Việt Nam sau trận thua 0-2 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ niềm tin vào các học trò trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018 sắp tới. Ông nghĩ tới một cuộc lật đổ mà đội thất bại chính là Việt Nam. Vị HLV người Malaysia cũng cho rằng trận đấu ở vòng bảng khác hoàn toàn trận chung kết.

"Những gì các cầu thủ cần làm là duy trì đà hưng phấn và sự tự tin sau màn trình diễn trước Thái Lan. Muốn đánh bại Việt Nam, chúng tôi không được phép phạm sai lầm cá nhân, bên cạnh đó, cả đội phải cùng chơi tốt", HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV tuyển Malaysia muốn Việt Nam lặp lại thất bại đau đớn như SEA Games 2009 - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe luôn giữ gương mặt lạnh lùng và chú tâm cao độ vào công việc. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông bày tỏ tiếp quan điểm: "Hai trận đấu tới là những thử thách rất khác nhau. Chúng tôi sẽ tái ngộ Việt Nam, tôi không muốn nói theo kiểu chúng tôi sẽ báo thù. Chúng tôi chỉ muốn trình diễn thứ bóng đá khiến họ thấy chúng tôi có thể thắng".

Trước đó, đội tuyển Malaysia đã cầm hoà Thái Lan ở cả hai lượt trận bán kết và giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe để thua Việt Nam với tỷ số 0-2.

HLV tuyển Malaysia muốn Việt Nam lặp lại thất bại đau đớn như SEA Games 2009 - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia đang giữ tâm lý thoải mái và hưng phấn trước trận chung kết lượt đi với Việt Nam vào tối 11/12. Ảnh: Hiếu Lương.

Với HLV Tan Cheng Hoe, ông từng cùng Malaysia vô địch AFF Cup 2010 với vai trò trợ lý HLV cho ông Rajagobal. Trước đó 1 năm, đội tuyển U23 Malaysia đã đánh bại U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 2009 với tỷ số 1-0. 

Năm ấy, thậm chí U23 Việt Nam còn từng đánh bại đối thủ tới 4-1 ở vòng bảng. Với quá khứ như vậy, HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng đội tuyển Malaysia có thể tái lập điều tương tự. Đó cũng là năm đội tuyển U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Calisto và tràn trề cơ hội giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử nhưng nhiệm vụ bất thành.

Đội tuyển Malaysia còn có một lợi thế không nhỏ nằm ở việc được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil ở trận lượt đi. Khoảng 80.000 khán giả Malaysia đã sẵn sàng để tạo nên ngày hội tại nơi đây và gây sức ép lên thầy trò HLV Park Hang-seo vào tối 11/12.

Thủ môn Malaysia tập với tái bóng lạ trước trận chung kết AFF Cup 2018. T/H: Hiếu Lương.