HLV tuyển Malaysia khẳng định sẽ chơi tấn công trước Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 13:05 09/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi phỏng vấn trước thềm trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe đã khẳng định sẽ không chơi phòng ngự dù phải làm khách trên sân Mỹ Đình.

"Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt thể hình, thể lực, chiến thuật. Họ đạt được nhiều thành công sau AFF Cup. Việt Nam còn được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tôi biết tất cả các bạn đều trông đợi nhiều vào việc ĐTQG sẽ đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, Malaysia cũng đã chuẩn bị hết mình, đầy đủ để đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ hướng tới bóng đá đẹp, chơi tấn công và kết quả tốt nhất", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ trong buổi họp báo sáng 09/10.

Trong lịch sử, Malaysia mới chỉ có một trận thắng duy nhất khi hành quân đến Hà Nội từ năm 1991. Ở AFF Cup 2018, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thậm chí còn không ghi được bàn nào và để lọt lưới 3 bàn trong cả 2 lần làm khách của tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi về việc thành tích này có ảnh hưởng j đến sự tự tin hay không, vị chiến lược gia sinh năm 1968 này cho biết: "Lịch sử ghi nhận là như vậy, nhưng bóng đá luôn rất khó nói trước được điều gì. Tôi vẫn lạc quan hướng tới kết quả tốt trước Việt Nam. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi được."

716871064692154736664243809619361438629888n-15706456491401515440992

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức với Việt Nam vào tối 10/10 tới. Ảnh: Hiếu Lương

Cách đây một vài ngày, những trang báo uy tín của Malaysia đã đưa ra thống kê khá tốt về phong độ của các tiền đạo thi đấu cho tuyển Malaysia. Tuy nhiên, thực tế tại giải quốc nội cho thấy điều ngược lại, khi dẫn đầu danh sách ghi bàn hiện tại đa phần là các chân sút ngoại. Chia sẻ về vấn đề này, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông không hề cảm thấy lo lắng.

"Giải quốc nội có khá nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc các ngoại binh, nhưng cũng có nhiều cầu thủ Malaysia săn bàn tốt. Là HLV trưởng, tôi đưa ra lựa chọn tốt nhất, các cầu thủ có phong độ cao nhất, thể hiện kỹ năng tốt nhất. Tôi luôn đưa ra lời khuyên sự thúc đẩy để có thể nhận được kết quả tốt nhất", Ông Tan Cheng Hoe khép lại buổi họp báo.