HLV trưởng HAGL chỉ trích hàng thủ sau trận thua Hà Nội FC

PHẠM HUYỀN , 19:55 19/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Để thua trận thứ 3 liên tiếp với tổng cộng 13 bàn thua, HLV Dương Minh Ninh dành những lời xin lỗi đến các CĐV nhà khi đội bóng Phố Núi có phong độ thi đấu yếu kém.

HLV Dương Minh Ninh ngán ngẩm với hàng thủ HAGL

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, nhưng ông lại khá nặng lời khi nhắc tới điểm yếu của hàng thủ. 

"Tôi hài lòng với tinh thần của các học trò dù 1 số cầu thủ thi đấu không thực sự tốt. Ở trận đấu này, tôi để Văn Anh đá cao nhất vì cậu ấy thi đấu cũng rất tốt đồng thời Osmar gặp chấn thương. Tuy nhiên việc nhận bàn thua sớm đã khiến cho chiến thuật phải thay đổi so với ban đầu. Lúc này, HAGL đã phải nhận 49 bàn thua kể từ đầu giải, điểm yếu để thủng lưới nhiều là do cá nhân, sự tập trung kèm người của cầu thủ HAGL rất kém. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu cốt lõi này trong thời gian tới", HLV HAGL chia sẻ trong phòng họp báo. 

Vị HLV này cũng cho rằng, đội bóng Phố Núi cần vực dậy tinh thần thi đấu hiệu quả và tốt hơn vì 3 trận đấu cuối đều rất khó khăn. Bên cạnh đó, HAGL cũng cần khắc phục hệ thống phòng ngự và lối chơi, các cầu thủ cần tập trung trong việc kèm người.

Liên quan đến chấn thương của đội trưởng Xuân Trường, HLV Dương Minh Ninh cho biết, Trường phải nghỉ 2 tuần và mới trở lại tập luyện nên không ông không muốn mạo hiểm trong trận đấy ngày hôm nay. Đồng thời, ông cũng cảm ơn và dành những lời xin lỗi đến những CĐV khi đã luôn ủng hộ đội bóng trong thời gian vừa qua.

HLV trưởng HAGL chỉ trích hàng thủ sau trận thua Hà Nội FC - Ảnh 2.

HLV Dương Minh Ninh trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Với thất bại ngay trên sân nhà, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL. Đội bóng Phố Núi chắc chắn phải cố gắng rất nhiều vì ở vòng đấu tới đối thủ của họ sẽ là một Nam Định đang rất cần điểm cho cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, bên phía chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ khi họ tỏ ra quá thiếu tập trung sau khi dẫn bàn. Bên cạnh đó, vị HLV này cũng lí giải việc để cho nhiều trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị là để chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về với Bình Dương tại Cup Quốc gia.

"Tôi không hài lòng với việc các cầu thủ thi đấu thiếu tập trung dẫn đến để HAGL ghi tới 3 bàn thắng. Tuy nhiên những cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tiến bộ trong trận đấu này mặc dù có những người lần đầu được chơi ở V-League. Việc để một số cầu thủ đá chính trên băng ghế dự bị là do tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về tại Cup Quốc gia. Với tỉ số hòa 3-3 ở trận đấu lượt đi, chúng tôi sẽ cần rất cố gắng khi gặp lại Bình Dương ở trận đấu sắp tới".

HLV trưởng HAGL chỉ trích hàng thủ sau trận thua Hà Nội FC - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục tạo những kỉ lục mới tại V-League cùng Hà Nội.

Hoàng Anh Gia Lai 3-5 Hà Nội FC | Highlights vòng 23 V.League 2018