HLV Tinikun: VCS hiện tại vẫn chưa phải đỉnh cao, du nhập game thủ nước ngoài là điều đáng hoan nghênh

PHỤNG HIẾU , 13:06 20/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Giải đấu bộ môn LMHT cấp độ cao nhất Việt Nam sẽ trở lại vào ngày hôm nay, 20/6. Trong lúc người ta ví von VCS hiện tại đã hấp dẫn ngang những LPL, LCK thì Tinikun lại nghĩ khác.

HLV Tinikun: VCS hiện tại vẫn chưa phải là đỉnh cao.

Với việc đưa về Levi và Zeros, GAM Esports được coi là một thế lực mới tại VCS. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Dashing Buffalo vẫn giữ được bộ khung cũ, cùng sự xuất hiện lạ lẫm của ngôi sao trẻ Raizo. Những màn đầu tư tất tay và "drama" chuyển nhượng biến giải đấu trở nên vô cùng hấp dẫn.

Nhưng theo Tinikun, HLV trưởng của GAM Esports, VCS hiện vẫn chưa thể sánh bằng những khu vực còn lại vì nhiều lý do, lớn nhất chính là vấn đề tài chính, điều ít ai nghĩ đến.

"Mình nghĩ là hiện tại vẫn chưa là đỉnh cao của VCS. Khi nào chúng ta học được cách nhường quyền kinh doanh - franchise - như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc thì đó mới là đỉnh cao", Tinikun chia sẻ độc quyền với Sport5.vn.

HLV Tinikun: VCS hiện tại vẫn chưa phải đỉnh cao, du nhập game thủ nước ngoài là điều đáng hoan nghênh - Ảnh 2.

Theo Tinikun, VCS mùa hè rất hấp dẫn, nhưng chưa phải đỉnh cao.

"Tiềm lực tài chính của các đội ở VCS vẫn còn khá chênh lệch và chúng ta cũng chưa thể cạnh tranh chuyện lương bổng, đãi ngộ với các khu vực khác được".

"Một khi chúng ta làm được điều đó, các game thủ Việt Nam tài năng sẽ không còn phải lặn lội ra nước ngoài thi đấu nữa. Chúng ta sẽ tạo nên một sân chơi cho những ngôi sao sáng giá nhất để chứng minh cho các khu vực khác thấy Việt Nam có thể làm được điều tương tự như họ".

Nếu một ngày vấn đề lương bổng, đãi ngộ ở Việt Nam có thể sánh ngang châu Âu, Bắc Mỹ hay Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều khả năng sẽ có những game thủ nước ngoài đến VCS để thi đấu. Nhiều người cho rằng giải đấu Việt Nam thì nên tạo cơ hội cho các game thủ Việt Nam để phát triển tài năng. Nhưng với Tinikun, du nhập game thủ nước ngoài cũng được coi là một cơ hội.

HLV Tinikun: VCS hiện tại vẫn chưa phải đỉnh cao, du nhập game thủ nước ngoài là điều đáng hoan nghênh - Ảnh 3.

Sự xuất hiện của game thủ nước ngoài ở VCS sẽ đẩy cao tính ganh đua, theo Tinikun.

"Đưa được game thủ nước ngoài về VCS là một điều rất đáng hoan nghênh", Tinikun khẳng định. "Game thủ nước ngoài sẽ biến giải đấu vừa mang tính thi đấu, vừa mang tính chất biểu diễn. Mình nghĩ chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy hứng thú khi một game thủ người Hàn Quốc xuất hiện ở VCS".

"Chuyện người nước ngoài xuất hiện ở giải đấu của Việt Nam cũng làm tăng mức độ cạnh tranh hơn. Chúng ta chắc chắn làm mọi điều để chứng minh game thủ Việt Nam không thua kém gì game thủ nước ngoài".

GAM Esports sẽ ra quân vào ngày mai, 21/6. Cùng chờ đợi xem Levi có thể làm được gì trong lần trở về Việt Nam này.