HLV tạm quyền của Thái Lan tự tin giành kết quả tốt ở chặng đường còn lại

PHỤNG HIẾU , 16:12 10/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận thua muối mặt ngày mở màn Asian Cup 2019, cơ hội đi tiếp của Thái Lan nhỏ đi đáng kể. Dù vậy vị HLV tạm quyền tự tin sẽ đưa toàn đội trở lại mạch thắng.

Khác với AFF Cup, Thái Lan đem tới Asian Cup 2019 đội hình mạnh nhất có thể. Với sự trở lại của Chanathip Songkrasin, cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á và Teerasil Dangda, họ đặt mục tiêu tiến xa tại giải đấu năm nay.

Tuy nhiên sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ, tinh thần của "Voi chiến" đã giảm sút đáng kể. Songkrasin và đồng đội đang rơi vào tình cảnh "đứt gánh giữa đường" và có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau khi HLV trưởng Milovan Rajevac bị sa thải.

Tình cảnh đang rất ngặt nghèo nhưng trước trận đấu với Bahrain vào lúc 18h00 (giờ Việt Nam) chiều nay, HLV tạm quyền Sirisak Yodyathai vẫn có những phát biểu thể hiện sự tự tin cao độ. Ông Yodyathai tuyên bố Thái Lan sẽ sửa chữa mọi sai lầm trong 2 trận đấu sắp tới, qua đó giành vé vào vòng trong.

HLV tạm quyền của Thái Lan tự tin giành kết quả tốt ở chặng đường còn lại - Ảnh 1.

Cầu thủ Thái Lan luyện tập rất tập trung trước trận đấu với Bahrain.

HLV tạm quyền của Thái Lan tự tin giành kết quả tốt ở chặng đường còn lại - Ảnh 2.

Nếu tiếp tục thua, cánh cửa đi tiếp của Thái Lan sẽ khép lại.

"Tại AFF Cup, chúng tôi đã phải nhận kết quả rất đáng thất vọng rồi lại đến trận mở màn với Ấn Độ. Đối với Thái Lan lúc này, việc quan trọng nhất là ngẩng cao đầu và nhìn vào những trận đấu sắp tới", ông Yodyathai chia sẻ trong buổi họp báo.

"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Thái Lan còn 2 trận đấu nữa để chứng minh khả năng thực sự. Vì các CĐV, tôi và các học trò có nhiệm vụ đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi hoàn toàn tin rằng Thái Lan sẽ giành được kết quả tốt trong những trận đấu còn lại".

Bảng đấu Thái Lan tham dự rất có thể sẽ tìm ra đội đầu bảng trong ngày hôm nay nếu Ấn Độ thắng chủ nhà UAE ở trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam). Khi đó, thầy trò HLV Yodyathai phải hướng đến vị trí thứ 2 chung cuộc hoặc chờ đợi vào tấm vé vớt với tư cách là đội xếp thứ 3.