HLV Sarri chỉ có 1 tháng chiến đấu để giữ ghế

PHỤNG HIẾU , 12:10 12/02/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Những thất bại liên tiếp trên sân khách đang đẩy vị chiến lược gia người Italy vào tình thế vô cùng khó khăn.

Sau khi bất lực nhìn học trò "phơi áo" tại Etihad với tỉ số 0-6, thời gian để HLV Maurizio Sarri cứu vãn tình hình là không nhiều. Theo The Guardian, cựu chiến lược gia của Napoli chỉ còn từ giờ đến cuối tháng để vực dậy một Chelsea bạc nhược, chứng minh cho BLĐ thấy ông xứng đáng đảm nhiệm chiếc ghế huấn luyện do Antonio Conte để lại.

Khoảng cách hiện tại giữa Chelsea và 2 đội đầu bảng là 15 điểm (Man City và Liverpool cùng điểm số). Vì vậy, BLĐ không còn đặt mục tiêu vô địch Premier League cho đoàn quân của ông Sarri trong mùa giải năm nay. Thay vào đó, ít nhất HLV Sarri cần phải đưa The Blues giành được tấm vé dự Champions League mùa sau.

Nếu không thể giành được một vị trí trong top 4, HLV Sarri hoàn toàn có thể đi theo con đường của Jose Mourinho, vô địch Europa League. Vào ngày thứ 5 sắp tới, Chelsea sẽ có trận đấu lượt đi thuộc vòng knock-out với Malmo. Giành được một thắng lợi giòn giã trước đội bóng đến từ Thụy Điển chính là bước đầu giúp Sarri lấy lại niềm tin từ BLĐ.

HLV Sarri chỉ có 1 tháng chiến đấu để giữ ghế - Ảnh 1.

Lịch thi đấu "bão táp" của Chelsea giai đoạn còn lại của tháng 2.

Từ giờ đến cuối tháng 2/2019, Chelsea còn phải trải qua những trận đấu vô cùng khó khăn tại FA Cup và League Cup. Đối thủ của The Blues là những Manchester City (League Cup), Manchester United (FA Cup) đang có phong độ rất cao. Trận đấu kết thúc tháng 2 đầy bão táp của Sarri và các học trò là derby thành London với CLB Tottenham trong khuôn khổ Premier League. Nếu không muốn tiếp tục trượt dài trên BXH, Chelsea buộc phải giành thắng lợi.

Hiện tại những tin đồn Chelsea đang tìm người thay thế Sarri đang liên tục được xuất hiện. Nhiều ứng cử viên cho chiếc ghế tại Stamford Bridge được liệt kê, bao gồm cả Frank Lampard. Nếu không chứng tỏ được khả năng, rất có thể vị chiến lược gia người Italy sẽ là HLV tiếp theo phải nói lời chia tay với Premier League mùa giải 2018-19.

HLV Sarri nói gì về thất bại 0-6 trước Manchester City