HLV Sarri bảo thủ, Chelsea sẽ không "thay máu" bất chấp tiền đạo chơi tồi?

PHỤNG HIẾU , 22:24 02/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Theo các CĐV, kỳ chuyển nhượng mùa Đông là thời điểm thích hợp để Chelsea mua thêm tiền đạo, gia cố lại mắt xích yếu nhất trong sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, HLV trưởng của The Blues lại không nghĩ vậy.

Theo ông Maurizio Sarri, Chelsea chắc chắn sẽ gia tăng chất lượng đội hình trong kỳ chuyển nhượng này để hướng đến mục tiêu theo đuổi nhóm dẫn đầu Premier League. Nhưng thay vì mua thêm tiền đạo mục tiêu trong bối cảnh cả Olivier Giroud và Alvaro Morata người thì chấn thương, người thì có phong độ không tốt, vị chiến lược gia 59 tuổi lại đang hướng đến việc chiêu mộ thêm một cầu thủ chơi bám biên.

"Tôi vẫn còn đó Hazard có thể chơi như một tiền đạo cắm thực thụ. Morata cũng chơi tốt nên tôi nghĩ đội không cần thêm một tiền đạo mục tiêu nữa", ông Sarri chia sẻ với Telegraph. "Tôi nên quan tâm nhiều đến 2 biên, vị trí mà rất nhiều cầu thủ đang gặp chấn thương như Pedro, Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek".

HLV Sarri bảo thủ, Chelsea sẽ không thay máu bất chấp tiền đạo chơi tồi? - Ảnh 1.

Giroud vừa dính chấn thương trong trận đấu với Crystal Palace.

Trong những năm tháng cuối cùng còn tại vị ở Stamford Bridge, người tiền nhiệm của Sarri, ông Antonio Conte cũng thường xuyên sử dụng Eden Hazard ở vai trò tiền đạo cắm trong bối cảnh Morata chơi không tốt. Dù vậy quyết định xoay chuyển của chiến lược gia người Italy không đem lại hiệu quả (Hazard ghi 12 bàn sau 34 trận, thành tích trung bình). 

Việc bố chí ngôi sao 27 tuổi chơi bó hẹp gần vòng cấm của đối thủ cũng sẽ khiến sức sáng tạo trong những pha lên bóng của The Blues bị giảm đáng kể. Hazard trong mùa giải đầu tiên nhận sự dẫn dắt của Sarri không nhiều lần chơi với vai trò một số 9. Có lẽ, HLV Sarri sẽ chỉ suy nghĩ lại nếu cầu thủ Bỉ chơi dưới sức trong những trận đấu sắp tới.

Lời phát biểu của Sarri cho thấy thông tin về việc Gonazo Higuain sẽ cập bến Stamford Bridge trong tháng 1/2019 là hoàn toàn không có cơ sở. Thương vụ khả dĩ nhất có thể khiến CĐV hài lòng vào lúc này là Christian Pulisic của Borussia Dortmund.