HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà"

MẠNH ĐĂNG , 18:19 28/01/2021 | Esport

Chia sẻ

HLV Ren hài lòng với màn trình diễn của dàn sao trẻ Saigon Buffalo trong tuần mở màn VCS mùa Xuân 2021. Dù mới trải qua vòng đấu đầu tiên nhưng vị chiến lược gia sinh năm 1995 vẫn hy vọng "Bầy Trâu" sẽ tiếp tục giữ phong độ, tiếp tục ngồi "cho nóng chỗ" ở vị trí đầu bảng.

Sau tuần 1 VCS mùa Xuân 2021, đội tuyển đáng chú ý nhất không phải SBTC Esports, GAM Esports hay Team Flash. Saigon Buffalo mới là cái tên khiến tất cả choáng ngợp với lối chơi ấn tượng cùng khả năng phối hợp ăn ý. 

"Bầy Trâu" sở hữu một dàn tuyển thủ trẻ, độ tuổi trung bình là 19 (sinh năm 2002) khiến biết bao đàn anh nếm trái đắng. Cụ thể, họ bỏ túi 2 chiến thắng quan trọng trước Team Secret và CERBERUS Esports bất chấp bị đánh giá là đội "cửa dưới". Với kết quả này, SGB vượt mặt nhiều ông lớn, tạm dẫn đầu VCS.

Sau chiến thắng của SGB, Sport5.vn đã có buổi trò chuyện cùng HLV Ren, người dẫn dắt dàn sao đầy triển vọng của VCS. Vị chiến lược gia này giải mã những thắc mắc của NHM về đội hình trẻ tuổi dưới trướng.

HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà" - Ảnh 1.

HLV Ren có màn "comeback" ấn tượng cùng SGB với 2 chiến thắng trong tuần mở màn VCS mùa Xuân 2021.

- Chào HLV Ren, chúc mừng Saigon Buffalo đã có 2 trận thắng ấn tượng trong tuần đầu VCS mùa Xuân 2021. Đầu tiên, anh có thể giới thiệu qua về các thành viên trong đội? Nhờ đâu SGB đã phát hiện những tài năng trẻ này?

Xin chào các độc giả của Sport5.vn, lời đầu tiên cho phép Ren thay mặt tập thể Saigon Buffalo gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người đến với những gương mặt mới của nhà Trâu.

Họ là những cá nhân đã được bản thân mình tuyển lựa và sàng lọc từ rất nhiều đợt tuyển quân của Young Buffalo - đội trẻ của SGB. Qua quá trình đào tạo và thử nghiệm, 4 gương mặt mới Bean J, Taki, Arrietty và Rby được đôn lên đội chính. Cùng với Hasmed và Froggy, họ đã xuất sắc giành lại suất dự VCS cho SGB.

HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà" - Ảnh 2.

Đội hình SGB với sự góp mặt của hàng loạt tân binh trẻ tuổi.

VCS mùa Xuân 2021 là lần đầu tiên 4 bạn trẻ này debut (ra mắt) ở một đấu trường chuyên nghiệp. Họ nắm trong tay tương lai của Saigon Buffalo ở những mùa tiếp theo. SGB đã chủ trương hiện thực hóa mô hình Academy (đào tạo trẻ) từ rất sớm. Điều đó đã giúp chúng mình tạm thời vượt qua thời kì khủng hoảng khi đội hình cũ đã qua lúc "vàng son".

Việc tìm kiếm và huấn luyện các thành viên mới của Young Buffalo cũng là công sức của cả một tập thể, từ ban điều hành và đội ngũ trợ lý. Mình cảm thấy rất may mắn khi lần trở lại này của mình đã được sự trợ giúp rất nhiều để thật sự mình có thể làm được hết những gì mình suy nghĩ và mong muốn về một đội tuyển chuyên nghiệp từ rất lâu.

- Trong SGB, đội trưởng và người call chính của đội là ai?

Hiện tại, Hasmed đang giữ vị trí đội trưởng của cả đội. Sau khi trải qua 3 mùa giải nhiều biến động và lần lượt các đàn anh lớn rời khỏi mái nhà SGB, mình nghĩ Hasmed là người đã phải chịu nhiều áp lực và thử thách nhất. Áp lực sẽ tạo nên kim cương, bản thân Hasmed đã trưởng thành rất nhiều từ lúc debut.

HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà" - Ảnh 3.

Và vì lý do đó, không ai xứng đáng hơn Hasmed để đảm đương vị trí đội trưởng. Em ấy trầm tĩnh và tinh quái hơn trong lối chơi, cũng như cũng đã học được cách chịu làm những việc “khó”, hiểu được tầm quan trọng của việc làm nền và kiến tạo lối chơi cho những người đồng đội, cùng lúc đó vẫn giữ được bản năng sát thủ và sẵn sàng tỏa sáng gánh đội khi được giao nhiệm vụ.

Còn về việc shotcalling (kêu gọi trong game), hiện tại thì hệ thống một người đưa ra quyết định dựa trên thông tin của các thành viên khác cung cấp đã hơi lỗi thời và chậm nhịp so với phong cách game nhanh, skirmish (giao tranh) nhiều như hiện giờ. Nên ở SGB, không có ai hoàn toàn là người call chính, tất cả các thành viên đều phải học cách đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm, cũng như học hỏi từ kết quả của các quyết định đó.

Khi vào trận đấu, tùy vào tình huống và đội hình, các em sẽ tự quyết định ai sẽ là người kêu gọi sau khi tổng hợp các tin “tình báo” đọc được trên bản đồ. Nghe thì rối rắm vậy, nhưng sau khi một thời gian khá dài và tập luyện việc này trong nghiêm túc, hiện tại giao tiếp tại SGB đã đạt được tầm 6/10 phần các đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới.

- Các tuyển thủ trẻ thường đánh mất chính mình sau thất bại. Nhưng SGB thì khác, cả 2 chiến thắng đều là những màn lội ngược dòng. Sau những ván thua, anh có động viên, nhắn nhủ gì với các tuyển thủ không?

Thật ra ngay cả khi mình rất tự tin về đội hình lần này của SGB, mình cũng đã dự đoán rằng đội mình sẽ thua rất nhiều. Những trận thua như vậy rất cần thiết cho một đội hình trẻ, vì họ sẽ học tập và rèn dũa được nhiều hơn, và tâm lý của họ cũng sẽ trở nên cứng cáp hơn khi bước vào những trận đấu Bo5 Playoffs căng thẳng.

Đội mình khi đấu tập thua rất nhiều, ngay cả trước thềm playoffs thăng hạng và trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng quan trọng với mình thật ra không phải chuyện thắng thua ở mỗi trận đấu, mà là sự phát triển của từng tuyển thủ sau mỗi ván thi đấu như thế nào. Việc rèn luyện tâm lý cho các em là việc phải làm từng ngày, chứ không phải đến lúc thi đấu thì đội mình mới đi làm tâm lý cho các tuyển thủ sau mỗi ván thắng hoặc thua.

HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà" - Ảnh 4.

Các tuyển thủ trẻ SGB được rèn luyện tâm lý mỗi ngày.

- Với vị trí là HLV, anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của các học trò?

Một tuần đấu đầu tiên trôi qua rất nhiều cảm xúc, riêng mình thì đánh giá các em đã làm đúng được những gì BHL yêu cầu, cũng như đã giữ được tinh thần sát cánh với nhau khi gặp trở ngại. Điều đó rất đáng khen.

Còn lại thì về kỹ năng, tổng quan chiến thuật, khả năng đi đường, đội SGB chỉ mới được điểm trung bình mà thôi. Còn rất nhiều việc mình phải làm để cải thiện các em thêm nữa, chứ vào sâu trong giải mà còn kiểu này thì tấu hài chết mất.

- SGB là đội mang tới nhiều bài dị nhất ở tuần đầu với Udyr đi rừng, Kalista đường giữa. Anh và các học trò đã mất bao lâu để vận hành thuần thục những chiến thuật đặc biệt đó? Và SGB hiện còn điều gì bất ngờ chưa bung ra hay không?

Thật ra những con bài này chỉ dị ở VCS, bên mình cũng đã mất thời gian nghiên cứu và áp dụng nhưng thực sự khi quyết định chọn cho các em chơi ở VCS, mình cũng đã nghe theo cảm tính khá nhiều.

Một là mình không muốn lối chơi của SGB bị một màu và nhàm chán. Thứ hai nữa mình cũng muốn các em thích ứng nhanh với các biến số có thể xảy ra trong lúc cấm/chọn, và do đó mình có thể tự do hơn triển khai trận đấu hơn theo cách mình suy nghĩ.

- Hiện, SGB tạm xếp đầu VCS mùa Xuân 2021. Mục tiêu của anh và cả đội ở mùa giải này là gì?

HLV Ren: "Mục tiêu của SGB là ngồi ở vị trí đầu bảng thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà" - Ảnh 5.

Chỉ có tuần đầu tiên nên thứ hạng không nói lên gì vào lúc này, tuy nhiên mục tiêu của SGB vẫn là ngồi ở vị trí đó thêm một chút cho nóng chỗ đã, cũng lâu lắm rồi mà. Ở mùa giải này đội mình vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện đội hình mới, nên thứ hạng cũng không là thứ mình lo nghĩ tới, thay vào đó là việc tạo lại được phong cách chơi đậm chất đám "Trẻ nhà Trâu", thứ đã khiến SGB đã tạo được rất nhiều tình cảm yêu mến của mọi người và bè bạn quốc tế.

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và sát vai cùng Buffalo trên những bước đi tiếp theo nhé!

- Cảm ơn Ren về cuộc trò chuyện! Chúc Ren và SGB gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai!