HLV Park Hang-seo: "Việt Nam thắng Thái Lan là chuyện bình thường"

Hiếu Lương , 23:10 05/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

seo đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan ngay trên thánh địa Thunder Castle vào tối 5/6. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của tuyển Việt Nam là chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.


Đội tuyển Việt Nam ăn mừng kiểu Viking cùng người hâm mộ sau chiến thắng trước Thái Lan.

HLV Park Hang-seo nói: "Việc vào chơi trận chung kết King’s Cup 2019 không có ý nghĩa bằng việc chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đánh bại Thái Lan ngay trên sân của họ".

Ông nói tiếp: "King’s Cup là giải đấu có uy tín. Việc thắng Thái Lan là điều khiến đội tuyển Việt Nam tự hào. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và chúng tôi đã giành thắng lợi ở phút cuối cùng". 

Tuy nhiên sau đó, ông Park Hang-seo nhấn mạnh Vòng loại World Cup 2022 mới là mục tiêu sau cùng của đội tuyển Việt Nam chứ không phải King’s Cup.

"Giải này không phải mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu sau cùng của chúng tôi là hướng tới vòng loại World Cup 2022. Đây là giải quốc tế tốt để tích lũy kinh nghiệm, nên việc tôi thắng Thái Lan không phải cột mốc gì lớn, nó là bình thường", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo: Việt Nam thắng Thái Lan là chuyện bình thường - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo sau trận Thái Lan 0-1 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Theo HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup, nhưng để giữ được vị trí này các cầu thủ còn phải nỗ lực hơn nữa và cần sự hỗ trợ của các chuyên gia.

Thái Lan vẫn là đội tuyển mạnh và trong thời gian tới, ông Park Hang-seo nghĩ Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ là đội cạnh tranh nhau để phát triển và khẳng định vị thế tại Đông Nam Á cũng như châu Á.

Ông cũng nhắc lại chuyện bị chỉ trích vì danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho King’s Cup: “Trước khi sang Thái Lan, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều vì danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Vòng loại World Cup 2022 mới là mục tiêu sau cùng của đội tuyển Việt Nam chứ không phải King’s Cup. Thực sự, tôi vẫn chưa quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu ở trận chung kết sắp tới hay giữ nguyên đội hình như trận này. Tôi cần bàn bạc thêm với đội ngũ trợ lý của mình trước khi quyết định việc này”. 

HLV Park Hang-seo: Việt Nam thắng Thái Lan là chuyện bình thường - Ảnh 3.

Về Tuấn Anh, HLV Park Hang-seo tỏ ra kỳ vọng tiền vệ này sẽ đóng góp nhiều cho tuyển Việt Nam. 

"Tuấn Anh mới có lần đầu tiên tập trung đội tuyển quốc gia khi tôi làm HLV trưởng. Tuấn Anh là cầu thủ tài năng và trận đấu ngày hôm nay đã chứng minh tài năng của cậu ấy. Nếu trong tương lai, Tuấn Anh thích nghi tốt hơn nữa với chiến thuật của đội thì cậu ấy sẽ là cầu thủ tốt của đội tuyển Việt Nam”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Với bàn thắng duy nhất của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lọt vào trận chung kết gặp Curacao lúc 19h45 ngày 8/6. Trong khi đó, Thái Lan gặp Ấn Độ ở trận tranh hạng ba lúc 15h30 cùng ngày.