HLV Park Hang-seo: 'Tôi biết ơn Hiddink nhưng sẽ đánh bại ông ấy nếu Việt Nam gặp Trung Quốc'

TIẾN THÀNH , 14:04 17/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 17/9, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ thú vị khi tham dự một buổi hội thảo được hợp tác tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo vẫn đang trong kỳ nghỉ tại quê nhà sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tạo nên thành tích lịch sử ở ASIAD vừa qua. Sáng ngày 17/9, ông Park đã tham dự một buổi hội thảo được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ở Yeouido, Seoul. Tại đây, đội ngũ phóng viên và các khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp cùng vị chiến lược gia 59 tuổi.

Cách đây chưa lâu, HLV lão làng Guus Hiddink đã chính thức nắm ghế nóng đội U21 Trung Quốc để chuẩn bị cho Olympic 2020. Trước sự kiện này, một câu hỏi khá thú vị được đặt ra rằng liệu ông Park sẽ làm gì nếu có cơ hội đối đầu với Hiddink, người ông từng làm trợ lý tại World Cup 2002.

"Hiddink đã giúp tôi rất nhiều trong nghiệp huấn luyện nhưng tôi đang là HLV của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, tôi sẽ làm hết sức để chiến thắng nếu đội nhà chạm trán với Trung Quốc trong tương lai", ông Park cho hay.

HLV Park Hang-seo: Tôi biết ơn Hiddink nhưng sẽ đánh bại ông ấy nếu Việt Nam gặp Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo có mặt tại buổi hội thảo.

Câu trả lời của HLV ngủ gật lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người có mặt tại buổi hội thảo. Tháng trước, ông Park cũng thể hiện sự chuyên nghiệp tương tự trước thềm trận gặp đội tuyển Hàn Quốc tại Á vận hội: "Quê hương tôi là Hàn Quốc nhưng tôi là HLV Việt Nam và tôi sẽ hoàn thành công việc của mình".

Bên cạnh đó, ngài Park Hang-seo vẫn giữ sự khiêm tốn như thường lệ. Ông cho biết thành quả trong gần 1 năm qua cùng đội tuyển Việt Nam là sự cố gắng của cả tập thể. "Khoảng 15 thành viên trong ban huấn luyện đã làm việc và phối hợp với nhau rất tốt. Tôi được hưởng lợi rất nhiều từ sự hỗ trợ này. Còn về các cầu thủ Việt Nam, họ tuy nhỏ người nhưng có thể lực, kỹ thuật và khả năng chịu đựng rất tốt", ông Park chia sẻ.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Park Hang-seo đã cùng đội tuyển Việt Nam viết nên lịch sử. Hồi tháng 1, U23 Việt Nam khiến cả châu lục ngỡ ngàng khi lọt tới trận chung kết giải U23 châu Á. Mới đây, Olympic Việt Nam giành hạng 4 môn bóng đá nam tại ASIAD, đấu trường "những ngôi sao vàng" chưa từng lọt đến Top 8 trong quá khứ.

HLV Park Hang-seo: Tôi biết ơn Hiddink nhưng sẽ đánh bại ông ấy nếu Việt Nam gặp Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Park Hang-seo giao lưu với người hâm mộ.

Chính vì thành công này, ông Park trở thành người Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại Việt Nam. "Mỗi khi tôi bước ra đường, người hâm mộ Việt Nam đều nhận ra tôi. Vào nhiều thời điểm, tôi phải cố gắng đội mũ hay che mặt để không bị nhận diện. Đôi lúc, tôi còn được miễn tiền khi ăn nhà hàng", HLV Park Hang-seo cười lớn cho hay.

Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Đây là giải đấu Quang Hải và các đồng đội nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Mục tiêu lên ngôi chắc chắn không dễ thực hiện nhưng dưới thời ngài Park, Việt Nam đã trở thành một tập thể gắn kết rất khó bị đánh bại. Một sự gắn kết đã vượt qua tình thầy trò thông thường.

"Tôi luôn cố gắng để hòa nhập cùng những người xung quanh. Tôi tìm hiểu lịch sử, tôn trọng văn hóa và phong tục của người Việt. Với các cầu thủ, tôi luôn cố giao tiếp bằng trái tim", ông Park trải lòng.