HLV Park Hang-seo rời khỏi sân bay vội vã ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 23:10 18/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam đã trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ bên gia đình để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2019.

Vào lúc 21h45 tối nay (18/02), HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Hà Nội sau chuyến bay kéo dài khoảng 4 tiếng từ Hàn Quốc. Vị chiến lược gia sinh năm 1959 đi cùng vợ của mình. Cả hai đều tỏ ra khá mệt mỏi. Họ nhanh chóng lên xe và rời khỏi sân bay. Một góc của sân bay Nội Bài đã trở nên sôi động khi có một số người hâm mộ sớm nhận ra sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo. 

Năm 2019 là một năm vô cùng bận rộn của HLV Park Hang-seo. Trong đó có đến 3 giải đấu quan trọng gồm vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019. Trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, ông Park đã có những chia sẻ ngắn với giới truyền thông nước nhà. Ông một lần nữa khẳng định mong muốn được dẫn dắt chỉ một đội tuyển để đầu tư toàn bộ thời gian phát triển cho đội bóng.  

HLV Park Hang-seo rời khỏi sân bay vội vã ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Nội Bài. Ảnh Huyền Phạm

"Thật khó để trở thành HLV của cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam cùng một lúc. Năm nay, tôi cần lựa chọn và tập trung cho một đội hơn khi có cả những trận đấu quan trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 lẫn vòng loại World Cup 2022. Quyết định sẽ được đưa ra càng sớm càng tốt", ông Park chia sẻ. 

Trước mắt, HLV Park và trợ lý Lee Young-jin có kế hoạch sang Campuchia và theo dõi các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3/2019. Những cầu thủ thi đấu tốt tại giải vô địch U22 Đông Nam Á sẽ có cơ hội làm việc cùng HLV Park Hang-seo. 

Ngoài mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo còn có nhiệm vụ giúp bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games môn bóng đá nam diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay.