HLV Park Hang-seo: "Quang Hải và Minh Vương có thể tự hào về giải đấu này"

ANH DŨNG , 18:01 01/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Mặc dù sút hỏng 2 quả penalty trong trận tranh HCĐ trước Olympic UAE nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cho rằng Quang Hải và Minh Vương có thể tự hào về những gì họ đã thể hiện được ở giải đấu lần này.

Trong buổi họp báo sau trận đấu tranh hạng 3, HLV Park Hang-seo cho biết, các cầu thủ đã thi đấu hết mình và chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để có thể mang về tấm HCĐ và bản thân ông cũng đã nỗ lực hết sức.

"Các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù không thể giành được HCĐ, tôi cũng không hề thất vọng với các học trò. Họ đã thi đấu hết sức".

HLV Park Hang-seo: Quang Hải và Minh Vương có thể tự hào về giải đấu này - Ảnh 1.

Olympic Việt Nam để thua trong trận tranh hạng 3 ở loạt sút 11m. Ảnh: Tùng Lê.

Không thể kết thúc trận đấu trong 90 phút và phải bước vào loạt penalty đầy may rủi, rất đông người hâm mộ đã mong chờ vào sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng giống như những gì anh đã làm được tại vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, với việc các cầu thủ Olympic UAE đã nghiên cứu rất kĩ thủ môn của chúng ta và 2 tình huống sút hỏng của Quang Hải và Minh Vương, Olympic Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm HCĐ.

Mặc dù sút hỏng 2 quả penalty nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không hề trách cứ các cầu thủ mà ngược lại còn cho rằng họ nên tự hào về những gì mình đã làm được ở giải đấu năm nay.

"Tôi nghĩ Quang Hải và Minh Vương có thể tự hào về giải đấu này. Tôi không đánh giá những đội khác, song bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực và tiếp tục cống hiến cho công việc này", vị HLV này chia sẻ.

Ngày mai, toàn đội sẽ trở về nước trên chuyến chuyên cơ riêng và sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 12h30. Sau đó sẽ tham dự lễ vinh danh đoàn thể thao Việt Nam sau kì đại hội ASIAD tại SVĐ Mỹ Đình lúc 17h.