HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng dễ dàng trước U22 Trung Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 21:10 08/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong phòng họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc, cả HLV Park Hang-seo và HLV Guus Hiddink đều có những phát biểu hết sức tôn trọng dành cho đối phương.

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc ngay trên sân đối phương với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh vào chiều 8/9. Sau trận đấu, khá nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên bởi đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng... khá dễ. Trong buổi họp báo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho rằng đây chưa phải là sức mạnh thật sự của đối thủ. 

"Tỷ số trận đấu hôm nay chưa nói lên điều gì đâu, bởi tôi biết đội Trung Quốc vắng khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Ngoài ra Trung Quốc vẫn còn một lực lượng cầu thủ tài năng nhưng chưa được sử dụng, cộng thêm việc được dẫn dắt bởi một HLV giàu kinh nghiệm nên hoàn toàn có thể chờ đợi vào một kết quả thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á sắp tới.

Chỉ thông qua một trận đấu có tính giao hữu như hôm nay thì không thể đánh giá chính xác được điều gì. Chưa thể nói chúng tôi là đội chơi hay hơn", HLV Park cho biết.

HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc, cố nhân Guus Hiddink thừa nhận thất bại - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia này cũng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 2019. Ông Park nói: "Thực ra chúng tôi cũng mới tập trung tập luyện và mục đích chính vẫn là tuyển chọn cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games. Hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng ý nghĩa quan trọng hơn cả là chúng tôi đã thấy được số cầu thủ trong đội hình chơi tốt hơn cả sự mong đợi. Tôi hài lòng về điều đó".

Bên kia chiến tuyến, HLV Hiddink thừa nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên U22 Trung Quốc vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện.

"Chúng tôi có 1 giải đấu chất lượng, 2 đối thủ tốt để giao hữu. Tất nhiên chúng tôi ko thích thua. Chắc chắn các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn", vị chiến lược gia kỳ cựu người Hà Lan cho biết.