HLV Park Hang-seo đưa ra so sánh thú vị về bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc

Giang Nguyễn , 10:17 27/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây, các trang báo Hàn Quốc đã đăng tải cuộc phỏng vấn với HLV Park Hang-seo trước khi ông cùng ĐT Việt Nam về nước. Vị chiến lược gia sinh năm 1959 đã có những chia sẻ và so sánh hết sức thú vị giữa nền bóng đá hai nước.

Nối tiếp một năm 2018 đầy thành công, đội tuyển Việt Nam đã bước vào Asian Cup 2019 với một sự tự tin cao đô. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã khiến người hâm mộ nức lòng với thành tích lọt vào tứ kết giải đấu số 1 châu lục. 

Các phóng viên Hàn Quốc đã so sánh sự tiến bộ của Việt Nam giống với bóng đá Hàn Quốc những năm 1980. Đó là thời điểm môn thể thao vua ở xứ sở Kim chi bắt đầu phát triển mạnh mẽ, có định hướng và đạt được những thành tích cao. Có thể kể đến hai lần về nhì tại châu Á năm 1980 và 1988; và chiếc huy chương vàng ASIAD 1986. HLV Park Hang-seo cũng đồng tình với quan điểm này.

"Bóng đá Việt Nam đang phát triển, các bạn cũng có một tinh thần khát khao vươn lên giống với Hàn Quốc trước đây vậy. Tôi gọi đó là "tinh thần người Việt". Các bạn rất mạnh mẽ và luôn chiến đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. 

HLV Park Hang-seo đưa ra so sánh thú vị về bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo rạng rỡ trong ngày trở về Việt Nam.

Chia sẻ về những thành tích thời gian qua, HLV Park Hang-seo xúc động cho biết: "Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau trải qua VCK U23 Châu Á, ASIAD 18, AFF Cup 2019 và giờ là Asian Cup 2019. Vừa qua, Việt Nam đã có một trận đấu hay trước Nhật Bản. Trước trận đấu không nhiều người nghĩ chúng tôi có thể khiến Nhật Bản gặp khó nhưng thực tế đã cho thấy điều trái ngược. Các cầu thủ đã chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và giàu năng lượng. tất cả đều khát khao trong việc tìm kiếm bàn thắng, đó là điều rất tích cực".

Tất nhiên, để có thể vươn tầm sánh ngang với những cường quốc tại Châu Á, Việt Nam vẫn có rất nhiều việc để làm. HLV Park Hang-seo đã có vài lời phàn nàn về việc khá nhiều CLB ở Việt Nam không có hệ thống đào tạo trẻ. Đó là điều khiến ông cảm thấy rất buồn.

HLV Park Hang-seo đưa ra so sánh thú vị về bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo trả lời báo Hàn

"Tôi không thể tự mình đưa Việt Nam vô địch châu lục hay tham dự World Cup. Cần phải có một kế hoạch chi tiết và hệ thống lớn để thực hiện chúng. Tất cả phải bắt tay vào công việc ngay bây giờ. Lứa cầu thủ hiện tại đều sẽ ngoài 30 tuổi trong 10 năm nữa. Vì thế chúng ta cần đầu tư vào những cậu bé 9, 10 tuổi. Đó mới là cách bóng đá phát triển", ông Park cho biết.

Khép lại buổi phỏng vấn, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Mục tiêu của tôi ở đây không phải để đạt những điểm số, những kỷ lục mà là để thiết lập một hệ thống tốt cho tương lai bóng đá Việt Nam, cho những người kế nhiệm của tôi sau này".  

Hiện tại, HLV Park Hang-seo và các học trò đã trở về Việt Nam. Trong vài ngày tới, vị chiến lược gia này cũng sẽ trở về Hàn Quốc và nghỉ ngơi bên gia đình. Ông sẽ quay trở lại với công việc khi chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3/2019.