HLV Park Hang-seo diện tóc mới đen óng ả trong ngày sinh nhật

TRUNG HIẾU , 11:51 02/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 1/10 là ngày sinh nhật của HLV Park Hang-seo. Và như để thay đổi cho mới mẻ, vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã quyết định đi nhuộm một mái đầu mới.

 - Ảnh 1.

Suy nghĩ, phiền muội nhiều có thể khiến tóc người ta bạc đi nhanh, đặc biệt là với những người đã có tuổi như HLV Park Hang-seo. Và rồi, để giúp mình trông trẻ ra đôi chụp có cái tuổi lục tuần không còn cách nào khác là phải đi nhuộm tóc.

 - Ảnh 2.

Trong buổi tập chiều 1/10, HLV Park Hang-seo đã xuất hiện với một mái đầu đen bóng, khác hẳn mọi khi.

 - Ảnh 3.

Trước đó, mái tóc của HLV Park Hang-seo đã bạc đi rất nhiều. Một phần vì tuổi tác nhưng phần nhiều là bởi công việc bận rộn cùng áp lực cao khi phải dẫn dắt cùng lúc 2 đội tuyển chuẩn bị cho những mục tiêu cực kỳ quan trọng trong quãng thời gian cuối năm.

 - Ảnh 4.

Mái tóc đen bóng cũng giúp HLV người Hàn Quốc trông trẻ hơn phần nào, nhất là trong một ngày hết sức đặc biệt - ngày sinh nhật của thầy Park.

 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, có lẽ ông cũng không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi cũng trong ngày hôm nay ông đã phải nhận hung tin về tình hình chấn thương của Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang đã bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu 6 tháng.

Không rõ có phải vì lẽ đó không mà trong buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có những trao đổi với Hoàng Đức, Đức Chiến và Phan Thanh Hậu. Trong số này, Thanh Hậu đang dính chấn thương và không thể tham gia tập luyện, còn trung vệ Đức Chiến cũng đã có dấu hiệu bị đau sau trận đấu nội bộ với ĐT Việt Nam.

Tin vui với vị chiến lược gia người Hàn Quốc ở buổi tập của U22 Việt Nam là sự trở lại của Đức Chinh và Trọng Hùng. Cả hai đã có thể hoàn thành toàn bộ buổi tập cùng các đồng đội mà không phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young.

 - Ảnh 8.

U22 Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu tập nữa với các đàn anh tại đội tuyển Quốc gia vào ngày 3/10 trước khi di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu giao hữu với U22 UAE.

Còn với đội tuyển Việt Nam, sau màn khởi động nhẹ nhàng, các cầu thủ đã phải thực hiện bài tập rèn thể lực cực nặng của ban huấn luyện. Theo đó, từng cầu thủ sẽ phải vừa chuyền bóng, vừa di chuyển với khoảng cách từ vòng 16m50 bên này sang khu vực 16m50 bên kia rồi dứt điểm.

 - Ảnh 10.

Việc thực hiện bài tập này liên tục, lặp lại nhiều lần khiến không ít các cầu thủ phải nhăn nhó. Rất may đã không có thêm bất kỳ trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra ở buổi tập chiều 1/10.

 - Ảnh 11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 10/10 tại lượt trận thứ 2 Vòng loại World Cup 2022. Dù đã 2 lần đánh bại đối thủ này tại AFF Cup 2019 song trận đấu tới vẫn được dự đoán là chứa đựng đầy khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo.