HLV Park Hang-seo: "Đặng Văn Lâm chưa chắc suất bắt chính"

PHẠM HUYỀN , 11:46 19/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi lễ công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung lên đội tuyển Olympic Việt Nam hôm nay (19/7), HLV trưởng đội tuyển Olympic giải thích Bùi Tiến Dũng chưa có phong độ tốt tại V-League 2018, nhưng Đặng Văn Lâm cũng không vì thế được ưu tiên ở Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang-seo nói về Tiến Dũng và Văn Lâm co đội hình U23 Việt Nam. Nguồn: On Football.

Bản danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam được VFF công bố sáng 19/7 trung khớp với danh sách Sport5 đưa tin cách đây 3 ngày.

Trong danh sách vẫn có 4 cầu thủ trên 23 tuổi được triệu tập, trong đó thủ môn Đặng Văn Lâm của CLB Hải Phòng là sự lựa chọn đáng chú ý nhất. Lý do bởi việc Văn Lâm được gọi "đe doạ" trực tiếp tới suất bắt chính của "người hùng quốc dân" Bùi Tiến Dũng trong đội hình Olympic Việt Nam. 

HLV Park Hang-seo lý giải rằng việc ông triệu tập Đặng Văn Lâm chỉ là phương án bổ sung cần thiết khi mà các thủ môn U23 khác chưa có điều kiện được thi đấu nhiều trong thời gian vừa qua. 

 "Bùi Tiến Dũng đã thi đấu rất thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam nhưng trở về CLB Thanh Hóa lại chưa được thi đấu nhiều. Tôi gọi Văn Lâm nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ được bắt chính. Vì tôi muốn dành cơ hội cho những người trẻ hơn. Tất cả phải đợi sau giải Tứ hùng mới có sự lựa chọn cuối cùng", HLV Park Hang-seo tiết lộ trong buổi họp báo sáng 19/7. 

Tiến Dũng mới được thi đấu 784 phút trong 9/19 trận đấu kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm chắc suất bắt chính ở Hải Phòng, anh thi đấu tổng cộng 1620 phút ở 16/19 trận đã qua. 

HLV Park Hang-seo: Đặng Văn Lâm chưa chắc suất bắt chính - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào học trò cưng Bùi Tiến Dũng cho vị trí thủ thành đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn.

Trong đợt hội quân lần này có thêm sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi khác là Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức. Đây sẽ là những sự bổ sung hữu ích cho các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam về mặt kinh nghiệm thi đấu. Về cơ bản, bộ khung xây dựng nòng cốt là các cầu thủ U23 đã có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu quốc tế nhưng HLV Park Hang Seo cũng trao cơ hội thể hiện cho những nhân tố mới. 

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23/7 tới và có hơn 1 tuần tập luyện trước khi cọ xát tại giải tứ hùng quốc tế tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình với các đối thủ khách mời chất lượng là U23 Palestine, U23 Uzebekistan và U23 Oman từ ngày 3 -5/8 tới đây. 

HLV Park Hang-seo: Đặng Văn Lâm chưa chắc suất bắt chính - Ảnh 3.

Giải đấu là bước đệm cho việc sàng lọc ra 23 cái tên (20 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ trên lứa tuổi U23) chất lượng và phù hợp nhất đại diện cho các cầu thủ Việt Nam tham dự ASIAD từ danh sách 30 cầu thủ được triệu tập. Sáng 7/8, Ban huấn luyện sẽ công bố danh sách cuối cùng các cầu thủ tham dự ASIAD.

Tại giải giao hữu tứ hùng, 4 đội tuyển sẽ thi đấu vòng trong một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng 20.000 USD, đội nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD. Hiện tại, từ ngày 5.7, vé xem những trận đấu này đã được bán online trên hệ thống của giải đấu.

Do những sai sót trong công tác bốc thăm chia bảng của nội dung bóng đá nam ASIAD 2018, hiện tại, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn chưa chắc chắn xác định được những đối thủ tại giải đấu. Điều này gây khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong sự chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho từng trận đấu tại vòng bảng. 

HLV Park Hang-seo: Đặng Văn Lâm chưa chắc suất bắt chính - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của đội tuyển Olympic Việt nam tại giải Tứ hùng quốc tế sắp tới.

Danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập từ 22/7 tới:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng FC).

Hậu vệ (10): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn (HAGL), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ (10): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo (7): Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (tiền đạo), Nguyễn Tiến Linh (tiền đạo).