HLV Park Hang-seo: "Chẳng có lý do gì để chúng tôi không thể thắng Nhật Bản"

Nhơn Lộc (từ Cikarang, Indonesia) , 19:02 19/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi báo sau trận đấu với Olympic Nhật Bản, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu rất tự tin. Ông cho rằng việc Việt Nam đánh bại Nhật Bản không phải là điều gì quá to tát, cả đội đều đã chuẩn bị tốt cho chiến thắng này

Olympic Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng tại ASIAD với việc đánh bại ứng cử viên cho chức vô địch Nhật Bản. trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu rất tự tin nhưng chứa đầy ẩn ý rằng Việt Nam đã đạt tiệm cận với đẳng cấp tầm Châu lục. 

"Không có lý do gì để chúng tôi không thế không đánh bại Nhật Bản. Tôi hoàn toàn tin tưởng các học trò của mình, Họ đã chuẩn bị cho chiến thắng hôm nay, từ thể lực cho đến tinh thần chiến đấu trong trận đều tuyệt vời. Tôi cũng đánh giá cao sự tập trung của các cầu thủ. Họ bình tĩnh trong mọi tình huống". HLV Park Hang-seo chia sẻ. 

HLV Park Hang-seo: Chẳng có lý do gì để chúng tôi không thể thắng Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của các cầu thủ.

Sau khi đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng mà BHL đã đề ra trước giải, điều người ta quan tâm lúc này là tham vọng của Olympic Việt Nam là đi sâu đến đâu. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc lại cho biết cả đội chưa tính đến các phương án cho một chặng đường dài mà chỉ quan tâm đến trận đấu trước mắt. 

"Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng và đã hoàn thành được mục tiêu đó và chưa nghĩ đến các mục tiêu quá xa. Trước tiên, chúng tôi chỉ tập trung và nghĩ đến trận đấu ở vòng tiếp theo. Dù đối thủ có là ai thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức với tinh thần cao nhất, kể cả khi đó là Hàn Quốc".

Về chấn thương của Hùng Dũng, ông Park cho biết BHL vẫn chờ kết quả từ bệnh viện mới có thể biết chính xác tình hình sức khỏe của cầu thủ này.

HLV Park Hang-seo: Chẳng có lý do gì để chúng tôi không thể thắng Nhật Bản - Ảnh 2.

Hùng Dũng gặp chấn thương ở cuối hiệp một.

 Như vậy, với 3 trận toàn thắng, Olympic Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng D với 9 điểm tuyệt đối. Chúng ta sẽ phải chờ kết quả của các trận đấu tại bảng B, E và F để biết đối thủ tại vòng 1/16 là ai.