HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu, tất cả đều nằm trong tính toán

TRUNG HIẾU , 19:32 17/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 17/2, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng trước U22 Philippines ở những phút cuối của trận đấu. Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, các học trò của ông vẫn còn phải cải thiện rất nhiều điều ở những trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Philippines là trận đấu đầu tiên tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Trong suốt cả hiệp 1, U22 Việt Nam là những người làm chủ thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống đáng chú ý. Song tất cả đều bị các chân sút áo đỏ bỏ lỡ. 

Chia sẻ về những tình huống bỏ lỡ của các học trò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Thực sự thì ngay từ đầu chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, chỉ có 1 tình huống mà các hậu vệ mất tập trung và phải phạm lỗi dẫn tới bàn thua. Tôi rất lo về điều này và chắc chắn chúng tôi sẽ có những điều chỉnh để khắc phục điều đó".

Ngay sau bàn thua đầy bất ngờ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tung liên tiếp 2 cầu thủ Danh Trung và Minh Bình vào sân. Nói về những sự thay đổi người này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Tất cả đã nằm trong sự tính toán của BHL. Cả hai cầu thủ vào sân đều ghi bàn chúng tỏ chất lượng của đội bóng. Đó thực sự là một điều may mắn. Nhưng nếu cả hai cầu thủ này xuất phát ngay từ đầu thì có lẽ thế trận của đội tuyển U22 Việt Nam đã khác".

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu, tất cả đều nằm trong tính toán - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ còn nhiều điều phải cải thiện ở những trận đấu sắp tới. Ảnh: Ted Trần

Bên cạnh đó, thuyền trưởng của U22 Việt Nam cũng đã có những nhận xét về các học trò của mình. Ông cho biết: "Hôm nay thời tiết rất khắc nghiệt và các cầu thủ đều đã thi đấu hết mình. Về cá nhân Thanh Sơn, với màn trình diễn của cậu ấy ngày hôm nay thì cậu ấy xứng đáng với chiếc băng đội trường. Còn trường hợp của Minh Bình, hôm nay dù ghi bàn nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tôi hy vọng ở trận đấu tới Minh Bình sẽ có thể thi đấu tốt hơn".

Ở giải đấu năm nay, tất cả các trận đấu đều sẽ diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Điều đó cũng đã ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ trẻ áo đỏ trong trận đấu ra quân gặp U22 Philippines.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu, tất cả đều nằm trong tính toán - Ảnh 2.

Minh Bình (số 7) dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng cũng đã có bàn thắng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng trong trận ra quân. Ảnh: Ted Trần

Việc thi đấu trong thời tiết nắng nóng như vậy và trên mặt sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ cảm thấy rất nóng và mất rất nhiều sức. Điều này ảnh hưởng tới thể lực. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong sự tính toán của BHL. Chúng tôi đã có những đấu pháp và chiến thuật phù hợp để giúp các em có thể hoàn thành trận đấu", HLV trưởng U22 Việt Nam chia sẻ. 

Giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bên cạnh sự chuẩn bị và thi đấu của các cầu thủ còn có một phần đóng góp đến từ các CĐV Việt Nam có mặt tại SVĐ Olympic chiều 17/2. Bởi vậy, HLV Quốc Tuấn cũng đã thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ động viên đã tới theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu, tất cả đều nằm trong tính toán - Ảnh 3.

Đã có rất đông các CĐV Việt Nam tới sân theo dõi trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, đội tuyển U22 Việt Nam tạm thời xếp đầu bảng A với 3 điểm đầu tiên. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là cuộc đọ sức với U22 Timor Leste vào ngày 19/2 tới đây cũng trên SVĐ Olympic, thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Từ khóa:

U22 Việt Nam