HLV trưởng U22 Thái Lan nói gì sau trận thua sốc trước Indonesia tại SEA Games 30?

HIẾU LƯƠNG , 18:12 26/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Akira Nishino vẫn giữ sự bình thản sau trận thua 0-2 trước U22 Indonesia vào chiều 26/11. Hồi tháng 3/2019, U22 Thái Lan từng hạ gục U22 Indonesia với tỷ số 4-0 dễ dàng.

HLV Akira Nishino nói tại phòng họp báo SVĐ Rizal Memorial: "Kết quả hôm nay không tốt với chúng tôi. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Indonesia hôm nay đã chơi tốt, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thành công. U22 Thái Lan sẽ tập trung cho các trận đấu phía trước".

HLV người Nhật Bản lý giải một phần nguyên nhân thất bại là do trong đội hình có những cầu thủ phải nỗ lực ra sân dù thể trạng chưa tốt.

 - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino không thể giúp U22 Thái Lan đánh bại U22 Indonesia ở trận mở màn tại SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

"Chúng tôi phải kiểm tra lại tình hình các cầu thủ hôm nay. Một số đã rất cố gắng để thi đấu. Làm xong điều đó chúng tôi mới nghĩ đến chiến thuật cho trận tiếp theo. Chúng tôi gặp chút vấn đề về mặt cỏ nhưng đang cố gắng thích nghi", HLV trưởng U22 Thái Lan nói.

Ông cũng phủ nhận chuyện U22 Thái Lan đã bỏ qua lợi thế là triệu tập 2 cầu thủ trên 22 tuổi: "Trên thực tế, chuyện đó ảnh hưởng không nhiều. Tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ ở thời điểm hiện tại".

Về phía HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia, ông hồ hởi sau chiến thắng: "Đây là kết quả tốt với chúng tôi. Các bàn thắng đều đến đúng với những gì cả đội chuẩn bị".

 - Ảnh 2.

U22 Thái Lan bế tắc hoàn toàn trước khung thành đối phương. Ảnh: Hiếu Lương.

Với kết quả này, U22 Indonesia tạm vươn lên vị trí thứ hai bảng B, xếp sau U22 Việt Nam do kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U22 Thái Lan xếp thứ 5.

Kết quả này không thể khiến người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng vui vẻ khi vào tháng 3/2019, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 4-0 dễ dàng.

Vào ngày 28/11, U22 Indonesia sẽ chạm trán U22 Singpaore còn U22 Thái Lan đối đầu U22 Brunei cũng tại SVĐ Rizal Memorial.