HLV Nam Định: “Cầu thủ đá cống hiến không phải vì có HLV Park Hang-seo đến dự khán”

HIẾU LƯƠNG , 21:44 23/05/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định đã có những chia sẻ đáng chú ý sau chiến thắng 2-0 trước HAGL ở vòng 1 Cúp quốc gia 2020.

Khi được hỏi về việc HLV Park Hang-seo dự khán có phải động lực cho các cầu thủ Nam Định nỗ lực chứng tỏ bản thân, HLV Nguyễn Văn Dũng phản pháo: "Có ông Park hay không có thì đầu tiên vào sân là phải cống hiến. Ông Park không là gì cả, chỉ những cầu thủ ở đội tuyển quốc gia mới áp lực".

 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có mặt tại SVĐ Thiên Trường theo dõi Nam Định đấu HAGL cùng 3 trợ lý tại ĐTQG. Ảnh: Hiếu Lương.

Về chiến thắng ấn tượng trước HAGL, ông Dũng chia sẻ thêm: "Trận đấu này tôi không có chê trách gì cầu thủ chỉ tiếc nuối vì nếu cầu thủ dứt điểm chỉn chu kỹ càng hơn thì đã ghi tới 4 bàn thắng. Những cái đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa làm sao để các trận tới có cơ hội thì không được đánh mất".

Trước đó, HLV Lee Tae-hoon (HAGL) cho rằng mặt sân xấu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của HAGL. HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Để đưa ra lý do biện minh cho thất bại thì rất khó. Theo tôi, mặt sân không được tốt nên các cầu thủ đã không thể đá theo cách của mình. Bên cạnh đó, thời tiết cũng ảnh hưởng tới cầu thủ. Thời tiết ở Pleiku và Nam Định khác nhau, ảnh hưởng đến sự thích nghi của cầu thủ".

 - Ảnh 2.

Nam Định (áo vàng) giành chiến thắng 2-0 trước HAGL. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 3.

Gần 20.000 CĐV đã có mặt tại SVĐ Thiên Trường ngày bóng đá trở lại Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Nguyễn Văn Dũng cho rằng lý do này không hợp lý, ông nói: "Những người có trách nhiệm đã chuẩn bị cật lực. Thời tiết quá nắng nóng như hiện nay thì mặt cỏ nào cũng khó sống. Không thể nào đổ cho mặt sân xấu được. Hai đội cùng đá, làm sao nói thế được".

CLB Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước HAGL nhờ các pha lập công của Rafaelson và Mai Xuân Quyết. Đây cũng là trận đấu đánh dấu ngày trở lại của bóng đá Việt Nam, thu hút gần 20.000 khán giả tới SVĐ Thiên Trường theo dõi.