HLV Malaysia tự tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam bằng... tinh thần

HIẾU LƯƠNG , 14:01 08/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Việt Nam vào ngày 7/10. Dù còn nhiều khó khăn cả về nhân sự lẫn sự gắn kết, HLV Tan Cheng Hoe vẫn đặt niềm tin sẽ vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Tan Cheng Hoe tin rằng "chìa khoá" để giải mã đội tuyển Việt Nam chính là sức mạnh tinh thần. Đó là thông điệp chính của HLV trưởng đội tuyển Malaysia gửi tới toàn đội trước khi sang Việt Nam. Một chiến thắng ngay tại SVĐ Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có thể là cách để bóng đá Malaysia quên đi thất bại tại chung kết AFF Cup 2018.

Theo tờ The New Strait Times, mặc dù đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 99 trên BXH FIFA, hơn Malaysia 59 bậc nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn kêu gọi cả đội nhập cuộc với tinh thần "chúng ta có thể đánh bại họ".

HLV Malaysia chỉ ra chìa khoá đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình sau nỗi buồn AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe và đội tuyển Malaysia từng thua Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Lần gần nhất đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình đã cách đây 5 năm với chiến thắng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Năm ngoái, đội tuyển Malaysia thua 0-2 ở vòng bảng và 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Malaysia có 20 lần chạm trán Việt Nam và chỉ giành 6 chiến thắng, nhận 11 trận thua.

Ở thời điểm hiện tại, tinh thần của các cầu thủ Malaysia đang rất tốt sau khi đánh bại Indonesia 3-2, thua tiếc nuối 1-2 trước UAE ở hai lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Gần đây, họ có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước đội tuyển Sri Lanka trong một trận giao hữu.

Tiền vệ Brendan Gan, người mang hai dòng máu Malaysia – Australia, tự tin: "Chúng tôi đã khác so với hồi cuối năm ngoái. Lối chơi đã thay đổi, các cầu thủ tự tin hơn nhiều với trái bóng và muốn xây dựng lối chơi đưa bóng lên từ hàng hậu vệ.

Đội tuyển Malaysia đang tự tin hơn nhiều khi có sự xuất hiện của những gương mặt mới như Corbin Ong, Brendan Gan, Matthew Davies. Ảnh: Hiếu Lương.

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn vì họ là một đối thủ tốt, có lịch sử đối đầu tốt hơn. Chúng tôi không nên lo lắng về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, nên quan tâm về lối chơi của đội nhà thì hơn. Nếu tiếp tục chuẩn bị theo cách hiện tại, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).