HLV Malaysia: CĐV Đông Nam Á là vui sướng nhất khi Malaysia cùng bảng Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup

Hiếu Lương , 16:15 18/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia bày tỏ sự háo hức với kết quả bốc thăm bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Đông Nam Á. Lá thăm may rủi đưa 4 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á vào chung một bảng đấu tạo nên một AFF Cup thu nhỏ ở vòng loại World Cup.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng việc Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm chung bảng là cơ may hiếm có để thu hút thêm nhiều CĐV tới sân cổ vũ. Bên cạnh đó, các đội tuyển cũng không mất thời gian thích nghi với điều kiện khí hậu trong mỗi lần hành quân xa nhà.

"Đối đầu với các nước Đông Nam Á sẽ mở ra sự cạnh tranh, tính chất derby. 4 nước chung một bảng chỉ sướng cho các CĐV ở khu vực. Quan trọng hơn, chúng tôi không phải di chuyển quá xa khi thi đấu sân khách và chênh lệch múi giờ không đáng kể nên sẽ không cần điều chỉnh cho các cầu thủ nhiều", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

HLV Malaysia: Chung bảng Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup chỉ sướng CĐV Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe từng đối đầu với HLV Park Hang-seo ở chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Về 4 đối thủ, ông đánh giá UAE là đội có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 bảng G nhất: "Chúng tôi đối mặt với những đối thủ quen thuộc và đó đúng là những gì tôi kỳ vọng. Đây là bảng đấu tuyệt nhất cho chúng tôi dựa trên thứ hạng hiện tại. Ngoài UAE, tôi đã không hy vọng sẽ gặp toàn đối thủ ở Đông Nam Á. UAE sẽ là đối thủ khó nhằn nhất và là đại diện có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại này.

Tôi cần phải ngồi lại với các thành viên trong ban huấn luyện để tìm hiểu thêm một số điều, đặc biệt là các trận giao hữu. Có lẽ, chúng tôi sẽ tìm kiếm cả sự chuẩn bị của các đối thủ trong bảng đấu nữa".

HLV Malaysia: Chung bảng Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup chỉ sướng CĐV Đông Nam Á - Ảnh 2.

Cuộc đấu giữa Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan hay Việt Nam - Indonesia chắc chắn sẽ khiến các khán đài chật kín CĐV.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang thì cho rằng cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 một lần nữa mở ra với "những chú voi chiến": "Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta không phải gặp các đối thủ ở Tây Á, Nhật Bản hay Hàn Quốc, chúng ta cạnh tranh với các nước ở Đông Nam Á.

Ở trận đầu tiên gặp Việt Nam, tôi nghĩ còn tuỳ vào tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đến và điều chỉnh hệ thống. Phong cách Nhật Bản là điều chúng tôi ít áp dụng nhưng tôi nghĩ sẽ ổn vì lý lịch của HLV rất tốt. Tôi tin rằng việc lọt vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Thái Lan không phải điều khó khăn".

Trong khi đó, HLV Simon McMenemy của đội tuyển Indonesia thì chỉ trả lời ngắn gọn: "Hy vọng chúng tôi có thể giành được những kết quả tích cực".

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra vào chiều 17/7. Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng G với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đây được xem là bảng đấu khó khăn khi các đối thủ đều không chênh lệch đẳng cấp lớn, chưa kể các đội ở Đông Nam Á còn có sự thấu hiểu nhau sau AFF Cup 2018.

HLV Malaysia: Chung bảng Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup chỉ sướng CĐV Đông Nam Á - Ảnh 3.

Ảnh: Giang Nguyễn.

HLV Malaysia: Chung bảng Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup chỉ sướng CĐV Đông Nam Á - Ảnh 4.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC.