HLV Kevin Yurkus: "Tất cả cầu thủ của tôi đều mang dòng máu Việt Nam"

HUY PHẠM , 16:48 07/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đứng trước làn sóng dư luận về việc có quá nhiều cầu thủ Việt kiều trong đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 30 tới đây, ông Kevin Yurkus - HLV trưởng chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển đã có những chia sẻ cởi mở về vấn đề này.

Vào ngày 5/10 vừa qua, Liên Đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) đã chính thức công bố 14 cái tên có trong danh sách tập huấn của đội tuyển Việt Nam trước khi chọn ra 12 cầu thủ chính thức để thi đấu tại SEA Games 30. 

Với bản danh sách hơn nửa là các cầu thủ Việt kiều (Heritage) đang thi đấu tại VBA, rất nhiều ý kiến đã cho rằng điều đó sẽ làm mất đi cơ hội cạnh tranh của các cầu thủ nội binh (Local) khác. Cùng với đó có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mất đi bản sắc khi có những cầu thủ không biết hát Quốc ca. 

71557717_512706392631198_1691083612625043456_n

Danh sách triệu tập của đội tuyển bóng rổ Việt Nam cho kỳ SEA Games 30 tới đây. Ảnh: VBF.

Là người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 tới đây, HLV Kevin Yurkus chia sẻ với Sport5: "Điều này chứng tỏ rằng mọi người đều đang rất quan tâm tới đội tuyển bóng rổ Quốc gia. Đây là một dấu hiệu tốt đối với bộ môn này và chúng tôi sẽ có cơ hội để làm một điều gì đó đặc biệt".

HLV Kevin Yurkus nhấn mạnh: "Người hâm mộ có thể thấy rõ điều đó, các cầu thủ trong đội tuyển đều mang trong mình dòng máu Việt Nam. Chúng tôi cố gắng không phân biệt và chọn những cầu thủ có thể có cơ hội giúp cho đội tuyển giành chiến thắng. Những ý kiến trái chiều trong việc lựa chọn danh sách đội tuyển là điều dễ hiểu, có người đồng ý và một số sẽ không đồng ý, đó là bản chất của bóng rổ ở cấp độ này.

Bất kể ý kiến của mọi người ra sao, dù tán thành hay không đồng ý với lựa chọn của chúng tôi, BHL cũng như BLĐ đội tuyển cũng sẽ tôn trọng những ý kiến đó. Với những cuộc thảo luận mở như vậy, nó sẽ giúp chúng tôi phát triển và cải thiện bóng rổ Việt Nam".

71588568_2625506687505345_5093186194867486720_n

HLV Kevin Yurkus hiểu được những suy nghĩ của người hâm mộ khi nhìn vào danh sách đội tuyển Quốc gia năm nay.

Ở kỳ SEA Games năm nay, nước chủ nhà Philippines đã không giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch (*) tham gia bộ môn bóng rổ. Qua đó các đối thủ khác như Thái Lan, Indonesia đều đã đưa những cầu thủ có hai dòng máu và cả cầu thủ nhập tịch lên tuyển nhằm cải thiện chất lượng đội hình, để hướng đến mục tiêu chinh phục kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. 

Đơn cử như đội tuyển bóng rổ Indonesia, đội bóng xếp thứ hai sau Philippines ở kỳ SEA Games vừa qua cũng mới nhập tịch cho mình cầu thủ ngoại binh Denzel Bowles, được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam không có kế hoạch nhập tịch và theo HLV Kevin Yurkus điều đó là không cần thiết vào lúc này.

Cách đây không lâu HLV Kevin Yurkus cũng cho biết: "Chỉ cần nắm giữ hộ chiếu Việt Nam, không quan tâm thời điểm có được hộ chiếu, ai cũng có cơ hội tham dự đội tuyển". Cùng với sự bổ sung lực lượng của các đội tuyển khác, phần nào dễ hiểu cho việc bổ sung cầu thủ Việt kiều của Liên đoàn.

"Với những sự thay đổi từ phía nước chủ nhà cùng những sự bổ sung của các nước khác trong kỳ SEA Games tới đây, việc số lượng cầu thủ Việt kiều gia tăng từ 3 người (SEA Games 29) lên 8 trong năm nay là điều dễ hiểu. Sự gia tăng này đúng với luật của Đại hội", HLV Kevin Yurus chia sẻ.

Trước những chia sẻ của những cựu tuyển thủ Việt Nam từng thi đấu ở những kỳ SEA Games trước đó như Huỳnh Hải và Tuấn Trung, HLV Kevin Yurkus cho biết ông cũng rất mừng vì những cầu thủ này đã chia sẻ ý kiến của mình và điều đó cho thấy họ cũng rất quan tâm tới đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đã đọc và tôi rất tôn trọng ý kiến của những cầu thủ đó. Chắc chắn họ phải rất quan tâm tới đội tuyển thì mới có những ý kiến như vậy. Có thể thấy dù khác nhau về quan điểm nhưng họ cũng có chung niềm đam mê và tâm huyết cho bóng rổ Việt Nam".

6966037624259312441718418215043900507684864n-15680188657371906550047

Với tư cách là HLV trưởng của tuyển bóng rổ Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 tới đây, ông Kevin Yurkus cho biết rất vui vì nhận được nhiều sự quan tâm tới từ phía người hâm mộ.

Qua những chia sẻ của HLV Kevin Yurkus, người hâm mộ phần nào có thể hiểu được lý do mà năm nay số lượng cầu thủ Việt kiều gia tăng. Tuy nhiên, nếu như nhìn nhận ở một khía cạnh khác thì đó là điều cần phải có trong thể thao chuyên nghiệp và nhất là khi các nước khác trong cùng khu vực đang có sự thay đổi. 

Cùng với đó thì nó cũng giúp cho các cầu thủ nội binh khác có thêm sự cạnh tranh và quyết tâm tập luyện để có được một suất trong đội tuyển Quốc gia. Trong danh sách triệu tập của VBF vừa qua, những cái tên như Thế Hiển, Phú Vinh, Kim Bản, Minh An, Hiếu Thành và Đức Kiên đều là những cầu thủ đã tỏa sáng và nổi bật nhất trong dàn cầu thủ nội binh của VBA năm nay.

Với những sự đầu tư cực lớn ở kỳ SEA Games năm nay cùng dàn anh tài phía trên, người hâm mộ bóng rổ Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào khả năng tranh chấp huy chương của đội tuyển Quốc gia. SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến hết ngày 11/12 và đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ nằm dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Kevin Yurkus cùng các trợ lý là HLV Phan Thanh Cảnh, HLV Hoàng Thế Vinh và HLV Trương Minh Hiển.

Cầu thủ nhập tịch: Là cầu thủ ngoại quốc, được sinh ra ở ngoài lãnh thổ một và sau đó được nhận quốc tịch nước đó.

Cầu thủ Việt kiều: Là những cầu thủ có gốc là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Hai đối tượng cầu thủ này nếu nhìn ngoài thì có điểm tương đồng, nhưng bản chất là khác nhau. Việt kiều vẫn là người có dòng máu Việt chảy trong người.