HLV Kevin Yurkus mong muốn kết nối các phong trào bóng rổ ở mọi miền đất nước thông qua giải đấu ABL 10

NHẬT PHẠM , 20:14 19/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Lần đầu tiên dẫn dắt Saigon Heat tham dự đấu trường ABL, HLV Kevin Yurkus cùng các cộng sự có những mong muốn còn xa hơn việc chỉ thi đấu và giành lấy kết quả tốt nhất tại mùa giải mới.

Chỉ có một quãng thời gian ngắn sau SEA Games để tập hợp và kết nối đội hình, nhưng sự chuẩn bị của Saigon Heat cho mùa giải ABL 10 đã được lên kế hoạch từ rất sớm. Họ bổ nhiệm HLV Kevin Yurkus từ tận tháng 06/2019, đem về những ngoại binh cực kỳ chất lượng như Christien Charles, Gary Forbes và Sam Thompson cũng như đạt được thỏa thuận với những Việt kiều chất lượng như Chris Dierker, Đinh Thanh Tâm hay Justin Young.

HLV Kevin Yurkus mong muốn kết nối các phong trào bóng rổ ở mọi miền đất nước thông qua giải đấu ABL 10 - Ảnh 1.

Đội hình Saigon Heat tham dự ABL 10 có những cái tên rất chất lượng. Ảnh: Nhật Phạm.

Với việc đã được chuẩn bị từ rất sớm, việc tập luyện cho mùa giải ABL 10 đã không có quá nhiều sự bất cập khi kết hợp với cả kỳ tập trung cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Bản thân HLV Kevin Yurkus cũng thừa nhận rằng mình rất háo hức trông chờ vào mùa giải mới: "Đây là một trong những đội bóng mà tôi rất tự hào. Tất cả những cầu thủ tại đây đều có một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng cho đội bóng".

Đã từ lâu, Saigon Heat được thành lập để đại diện cho Việt Nam thi đấu tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, chưa bao giờ mà Saigon Heat lại muốn đề cao thông điệp đó hơn mùa giải năm nay khi tuyên bố: "Chúng tôi không muốn chỉ là một đội bóng thi đấu ở CIS hay TP.HCM, chúng tôi muốn đại diện cho 1 đất nước, chúng tôi muốn tìm đến những cầu thủ tài năng đang thi đấu ở khắp các tỉnh thành khác nhau cùng thực hiện điều đó".

HLV Kevin Yurkus mong muốn kết nối các phong trào bóng rổ ở mọi miền đất nước thông qua giải đấu ABL 10 - Ảnh 2.

Những tài năng bóng rổ ở khắp các tỉnh thành sẽ có cơ hội đại diện cho Việt Nam ở 1 tương lai không xa. Ảnh: Saigon Heat.

"Chúng tôi muốn giải đấu ABL, VBA và đội tuyển quốc gia luôn có 1 sự kết nối nhất định với các phong trào bóng rổ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và đó là lý do vì sao chúng tôi gửi đến thông điệp 'All in Việt Nam' ở mùa giải năm nay. Bởi vì Saigon Heat sẽ là lá cờ đầu đại diện cho Việt Nam để cạnh tranh với các đội bóng khác trong khu vực", HLV Kevin Yurkus tự hào phát biểu trong buổi họp báo ra mắt mùa giải mới.

Ở mùa giải năm ngoái, Saigon Heat đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở 1 trận đấu Playoffs dù rằng họ vẫn bị CLS Knights loại với tổng tỉ số 2-1. Với ước muốn làm nên trang sử mới cho bóng rổ Việt Nam, HLV Kevin Yurkus cũng hứa hẹn rất nhiều với người hâm mộ.

HLV Kevin Yurkus mong muốn kết nối các phong trào bóng rổ ở mọi miền đất nước thông qua giải đấu ABL 10 - Ảnh 3.

HLV Kevin Yurkus hy vọng rằng Saigon Heat cũng sẽ làm nên lịch sử mới ở đấu trường ABL như cái cách mà đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã làm ở SEA Games 30.

"Bóng rổ Việt Nam đã làm nên lịch sử ở SEA Games 30, giờ là lúc Saigon Heat tiếp bước điều đó ở mùa giải ABL lần này", lời khẳng định của HLV Kevin Yurkus khi kết thúc bài phát biểu của mình.

Saigon Heat sẽ có trận ra mắt đấu trường ABL vào ngày 03/01/2020 với cuộc tiếp đón Mono Vampire tại thánh địa CIS.