HLV Kevin Yurkus cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam sửa gấp sai sót, quyết tâm giành huy chương SEA Games đầu tiên

NHẬT PHẠM - HOÀNG TÙNG , 14:09 26/11/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với dàn đội hình được đánh giá là mạnh nhất từ trước tới nay khi có sự góp mặt của những Việt kiều chất lượng như Đặng Quý Kiệt, Đinh Thanh Tâm và Dương Vĩnh Luân, đội tuyển bóng rổ Việt Nam được kỳ vọng sẽ lấy về chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử bộ môn này.


Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã kết thúc loạt trận giao hữu "làm nóng" trước thềm SEA Games 30 với chiến thắng 91-90 trước Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày hôm qua. Trước đó, thầy trò HLV Kevin Yurkus cũng đã giành chiến thắng 95-90 trong trận giao hữu với đội tuyển Singapore.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, bản thân HLV Kevin Yurkus nhận định rằng đội bóng của ông vẫn cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề: "Chúng tôi còn nhiều việc phải làm trước khi chính thức bắt đầu SEA Games 30. Các cầu thủ cần thêm ít thời gian để ăn ý nhau trong phối hợp, biết cách chuyển đổi trạng thái nhanh và chấm dứt trận đấu tốt hơn. Như các bạn đã thấy, đã có thời điểm chúng tôi dẫn trước đến 19 điểm nhưng suýt chút nữa đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng".

 - Ảnh 1.

HLV Kevin Yurkus thừa nhận đội bóng đã chơi không tốt ở hiệp 4. Ảnh: Hoàng Tùng.

Sự lo lắng trên là có cơ sở khi đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có nhiều thời điểm mất kiểm soát trận đấu mặc dù đã vươn lên dẫn trước đến 74-55 ở đầu hiệp 4, một khoảng cách khá an toàn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng để mất thế trận khi để đội khách dẫn ngược lại với tỉ số 82-81 và nếu không có những cú ném 3 điểm lạnh lùng của Đinh Thành Sang và sự xuất sắc của Trần Đăng Khoa, đội tuyển Việt Nam đã không thể có chiến thắng 91-90 chung cuộc.

Trong trận đấu với Singapore trước đó, tình trạng tương tự cũng lặp lại khi đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước với khoảng cách khá xa, nhưng lại để đội bạn dần lấy lại thế trận trong hiệp thi đấu sau cùng. Đây cũng điều mà HLV Kevin Yurkus thừa nhận: "Cả 2 đội đều là những đội bóng mạnh và có khả năng gây sức ép rất lớn ở hiệp 4. Chúng tôi cần phải học cách vượt qua cơn bão đó, thi đấu bình tĩnh và giữ được khoảng cách về mặt điểm số".

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc loạt trận giao hữu với những kết quả tích cực. Sự bổ sung các Việt kiều chất lượng như Đinh Thanh Tâm, Đinh Thành Sang, Dương Vĩnh Luân và Đặng Quý Kiệt đã giúp cho đội bóng có một sức mạnh đáng kể và lần đầu tiên trong lịch sử mơ về cơ hội tranh chấp huy chương ở đấu trường khu vực.

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ông sẽ cùng các học trò giải quyết sớm vấn đề này và đặt quyết tâm cho tham vọng giành chiếc huy chương đầu tiên về cho bóng rổ Việt Nam. Ảnh: Nhật Phạm.

"Toàn đội đã đặt ra mục tiêu giành huy chương trong giải đấu này. Philippines vẫn nhỉnh hơn nhiều so với mặt bằng chung các đội bóng ở Đông Nam Á. Vấn đề của toàn đội là cần phải thi đấu tốt trước đối thủ ngang sức là Singapore và cẩn trọng trước Myanmar ở bảng A", HLV Kevin Yurkus chia sẻ sau trận đấu.

Vị HLV người Mỹ cho biết các học trò của mình đã và đang tập luyện rất chăm chỉ để mang về một kết quả khả quan cho bóng rổ nước nhà. Ông tin tưởng đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ có thành tích tốt tại SEA Games 2019: "Mục tiêu của chúng tôi là làm nên điều gì thật đặc biệt, mang đến màn trình diễn tốt nhất có thể. Toàn đội rất tự hào khi được đại diện cho bóng rổ Việt Nam".

HLV Kevin Yurkus trả lời phỏng vấn sau 2 trận giao hữu.

Đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam sẽ ra quân tại SEA Games 2019 vào ngày 1/12 trong khi đội 5x5 sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 4/12 gặp Myammar.

Tuyển bóng rổ Việt Nam nằm ở bảng A chung với Myanmar, Singapore và chủ nhà Philippines. Ở bảng B có Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.