HLV Iraq chê học trò chơi tồi, thừa nhận cần may mắn để giành chiến thắng trước Việt Nam

ANH TÚ , 09:44 09/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ông Katanec, thuyền trưởng ĐT Iraq dành sự tôn trọng cao độ cho ĐT Việt Nam. Vị chiến lược gia này thừa nhận để giành chiến trước nhà đương kim vô địch AFF Cup, đội bóng của ông đã cần một chút may mắn.

Được đánh giá cao hơn nhưng những diễn biến trên sân Zayed Sport City lại cho thấy ĐT Iraq đã trải qua 90 phút khó thở trước ĐT Việt Nam. Họ bị nhà đương kim vô địch Đông Nam Á vươn lên dẫn trước 2 lần và phải nhờ tới cú sút phạt tuyệt đẹp của Ali Adnan ở thời gian bù giờ mới có thể giành trọn 3 điểm.

HLV trưởng ĐT Iraq, ông Katanec tỏ ra không quá bất ngờ trước màn trình diễn quả cảm của đội bóng có biệt danh "Rồng vàng". Vị thuyền trưởng người Slovenia cho biết ông đã nghiên cứu kỹ và hiểu rõ ĐT Việt Nam có thể làm những gì.

"Như đã nói trước trận, tôi nghĩ Iraq sẽ trải qua một 90 phút khó khăn trước Việt Nam, một đối thủ có lợi thế về tốc độ và sở hữu chất lượng đội hình rất tốt", tờ Kooora dẫn lời HLV tuyển Iraq. "Đó là những gì đã diễn ra trên sân hôm nay. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn giành được 3 điểm".

HLV Iraq chê học trò chơi tồi, thừa nhận cần may mắn để giành chiến thắng trước Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Iraq đã khá vất vả để giành trọn 3 điểm trước đội bóng của ông Park Hang-seo.

Vị chiến lược gia người Slovenia cũng bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp đầu tiên. Ông thậm chí còn phải dùng từ "tệ" khi nói về cách Iraq chơi bóng ở hiệp một. 

"Chúng tôi đã không chơi đúng sức mình. Cách các cầu thủ thể hiện trong hiệp một không giống với những gì họ đã làm trong những buổi tập", Katanec thừa nhận.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Sự thực là chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi giải đấu bắt đầu. Mong rằng mọi thứ sẽ được cải thiện ở các trận đấu sau".

Lại nói về ĐT Việt Nam, HLV này cho biết thêm: "Tôi không hề ngạc nhiên với những gì họ đã làm. Như đã nói trước trận, tôi biết rõ sức mạnh của Việt Nam và dành cho họ sự tôn trọng lớn. Ở hiệp thi đấu thứ hai, chúng tôi thực sự đã chơi tốt hơn đối thủ chứ không phải do may mắn. Nhưng nhìn chung, muốn thắng thì may mắn vẫn luôn cần thiết".

Với kết quả này, Iraq sẽ tạm thời xếp ở vị trí thứ hai bảng D, sau Iran - đội bóng đã hủy diệt Yemen bằng 5 bàn không gỡ. Trong khi đó, Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ ba với hiệu số -1. Xếp cuối cùng là Yemen với cùng 0 điểm nhưng hiệu số là -5.

Ở lượt trận sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ đương đầu với thách thức lớn nhất bảng D mang tên Iran vào ngày 12/1. Còn Iraq hứa hẹn sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Yemen.

HLV Iraq chê học trò chơi tồi, thừa nhận cần may mắn để giành chiến thắng trước Việt Nam - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam.