HLV Hà Nội FC lo lắng: "Duy Mạnh đang bị đau nhưng chắc chắn sẽ phải thi đấu"

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 17:39 19/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một ngày trước trận đấu với Altyn Asyr FK tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã cho biết Duy Mạnh đang bị đau nhưng chắc chắn phải vào sân thi đấu vì không có phương án thay thế.

Vào ngày mai (20/08), vào lúc 19h, Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB Altyn Asyr FK tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy. Đây là đội bóng đang đứng thứ nhất tại giải vô địch Turkmenistan, có khoảng 10 cầu thủ dang chơi cho ĐTQG. 

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào chiều 19/08, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết điều khiến ông lo lắng nhất lúc này là thể lực của các cầu thủ, trong đó có trung vệ Duy Mạnh. 

"Thời điểm này, tôi rất lo lắng về việc các cầu thủ của mình quá tải. Trận gần nhất đối thủ đá cách đây 10 ngày còn chúng tôi mới thi đấu vào ngày 16/08, nên tôi rất lo ngại liệu các cầu thủ có duy trì được trong 90 phút hay không. 

Riêng Duy Mạnh, Tôi đã trao đổi sau buổi tập hôm qua, cậu ấy có dấu hiệu bị đau nhưng tôi không còn phương án nào cả. Duy Mạnh đã nói rằng sẽ cố gắng để thi đấu. Tôi sẽ đăng ký cả Tiến Thành để dự phòng cho Duy Mạnh trong trường hợp cậu ấy không thể đá hết 90 phút", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin khiến NHM lo lắng: Duy Mạnh đang bị đau nhưng chắc chắn sẽ phải thi đấu - Ảnh 1.

Duy Mạnh có dấu hiệu bị đau nhưng chắc chắn sẽ phải cắn răng thi đấu.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa còn cho biết Văn Hậu chắc chắn không thể thi đấu, Văn Kiên và Văn Quyết đau nhẹ nên cơ hội thi đấu khá ít, Tiến Thành cũng không ở trạng thái sung sức nhất. Nhìn chung 2/3 đội hình Hà Nội FC có vấn đề về sức khỏe. 

Bên kia chiến tuyến, HLV Yazguly Hodjageldiev của Altyn Asyr FK nhận định: "Chúng tôi không có nhiểu thông tin về Hà Nội nhưng vào đến vòng này chắc chắn là độ mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều. 

Ban huấn luyện đã xem một số trận đấu của Hà Nội gần đây, tôi ấn tượng với cầu thủ số 10. Năm 2012, tôi đã cùng ĐTQG đã đến Việt Nam. So sánh với thời điểm hiện tại thì bóng đá của Việt Nam đã phát triển rất nhiều, người dân ở đây cũng rất yêu bóng đá".