HLV Hà Nội FC lên tiếng xin lỗi vì hành động không đẹp với trọng tài

Hiếu Lương , 22:24 15/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã gửi lời xin lỗi đến tổ trọng tài và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau những hành xử không hay trong trận hoà 2-2 trước Khánh Hoà ở vòng 15 V.League 2019.

Trận đấu diễn ra vào tối 13/7 tại SVĐ Hàng Đẫy. Sau khi kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đi thẳng vào sân, gương mặt bực tức, chỉ tay về phía các trọng tài và nói những lời đầy giận dữ. Ông cho rằng, trọng tài đã xử lý sai tình huống thổi phạt việt vị Thành Lương ở cuối trận. Pha bóng này gián tiếp khiến Hà Nội FC bị gỡ hoà 2-2 và đánh rơi chiến thắng.

HLV Chu Đình Nghiêm lao vào sân phản ứng trọng tài ở trận Hà Nội FC gặp Khánh Hoà tối 13/7. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau sự việc, phía Hà Nội FC đã có cuộc họp nội bộ và HLV Chu Đình Nghiêm đã gửi lời xin lỗi: "Tôi nhận thấy những hành động thiếu kiềm chế của bản thân vào tối ngày 13/7 đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu, ảnh hưởng đến thương hiệu bóng đá đẹp mà CLB bóng đá Hà Nội đang gây dựng.

Đây là lỗi của cá nhân tôi, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp hành các quyết định xử phạt của Ban tổ chức cũng như CLB. Tôi sẽ cùng các thành viên CLB tập trung thi đấu, dành những kết quả tốt trong thời gian tới, không phụ sự tin yêu của người hâm mộ đội bóng thủ đô".

Với nhiều CĐV, HLV Chu Đình Nghiêm là nhân vật "không được quý mến" nhất của Hà Nội FC. Tất cả được cho bắt nguồn từ cách cư xử, giao tiếp của vị HLV này. Điều này cũng đi ngược lại mong muốn của bầu Hiển là tạo nên "đội bóng đẹp" từ trong đến ngoài sân mà những thành viên trong ban huấn luyện, lãnh đạo CLB phải đi đầu.

Một tài khoản facebook chia sẻ: "Thích Hà Nội FC mà ghét ông này. Không biết bao nhiêu lần rồi, xin lỗi cho có à, hành xử văn minh tí đi, xin lỗi rồi có thay đổi được chút gì không?".

Tài khoản Khánh Andy thì viết: "Chửi rủa xong rồi xin lỗi. Mình nhớ không nhầm thì cũng mấy lần như vậy rồi. Rất yêu Hà Nội FC nhưng HLV thì vô văn hoá, dạy bảo được thế nào cầu thủ".

Tài khoản Lê Ngọc Huyền cũng đồng tình: "Đây không phải lần đầu ông HLV này hành xử như thế. Trong trận với HAGL năm ngoái, ông ý còn xông ra chửi bậy, có cả hình ảnh trên sóng truyền hình. Mình không ghét Hà Nội FC nhưng chính vì đội có người thầy như thế này mà mình không có thiện cảm với đội bóng".

HLV Hà Nội FC xin lỗi trọng tài vì hành xử xấu xí, bị gọi là người đáng ghét nhất đội bóng thủ đô - Ảnh 2.

CĐV bày tỏ sự không hài lòng với hành xử của HLV Chu Đình Nghiêm.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Chu Đình Nghiêm mất bình tĩnh đến vậy. Ở tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018, HLV người Thanh Hoá đã có phản ứng gay gắt với trọng tài Ngô Duy Lân sau khi phạt thẻ đỏ với Thành Lương ở chuyến làm khách trước HAGL tại SVĐ Pleiku. Sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Thời còn làm cầu thủ, HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu ở vị trí hậu vệ và có tính cách khá nóng. Ông làm công tác huấn luyện cho Hà Nội FC từ những ngày đầu đội thành lập, trải qua đời HLV Hữu Thắng, Triệu Quang Hà rồi Phan Thanh Hùng. Ở mùa giải 2016, ông Chu Đình Nghiêm chính thức trở thành HLV trưởng Hà Nội FC, thay thế HLV Phạm Minh Đức và giúp đội bóng vô địch ngay trong mùa đầu dẫn dắt.