HLV đội tuyển Lào "sợ" Công Phượng và Xuân Trường, thừa nhận không biết gì về Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (Từ Vientiane, Lào) , 11:19 07/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Hôm nay (6/11), trong bài phỏng vấn tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Lào, HLV đội chủ nhà đã chỉ ra những cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam, đồng thời thừa nhận mình không có nhiều thông tin về đối thủ.

Vào lúc 19h30 ngày 08/11, đội tuyển Lào sẽ chạm trán Việt Nam trong ngày mở màn của AFF Cup 2018. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, HLV Varadaraju Sundramoorthy của Lào vẫn chưa có nhiều thông tin về đối thủ. Ông cho biết: "Trong thời gian qua tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu và tập luyện kín, rất bí mật nên tôi không có nhiều thông tin. Tuy nhiên, phải thành thực nói rằng thầy trò HLV Park Hang-seo là đối thủ rất mạnh, tôi không nghi ngờ gì về điều này".

Bên cạnh đó, ông Varadaraju cũng chỉ ra những cái tên ông cảm thấy đáng ngại nhất bên phía Việt Nam, đó là Xuân Trường và Công Phượng. Vị chiến lược gia 53 tuổi nhận định: "Xuân Trường chơi ở giữa sân rất hay, có những đường chuyền thông minh. Công Phượng cũng rất lợi hại. Cậu ấy có kỹ thuật hay, lướt tốt, dứt điểm và chuyền đều nguy hiểm. Tất nhiên, tuyển Việt Nam còn vài cái tên đáng ngại nữa".

HLV đội tuyển Lào sợ Công Phượng và Xuân Trường, thừa nhận không biết gì về Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Varadaraju Sundramoorthy

Được biết, hiện có rất đông người Việt đang sinh sống và học tập tại Lào. Theo ghi nhận của các phóng viên, chính những người bản địa cũng lo ngại việc cổ động viên Việt Nam biến sân vận động quốc gia thành "sân nhà". HLV Varadaraju cũng nhận thức được điều này. Ông cho biết đây là điều dễ hiểu bởi tình yêu bóng đá của người Việt Nam rất lớn, tuy nhiên các học trò của ông vẫn có những lợi thế riêng như quen mặt sân và khí hậu. Đồng thời, vị HLV này cũng đặt niềm tin rất lớn vào cầu thủ được mệnh danh là "Messi Lào" - Vongchiengkham, người được người hâm mộ kỳ vọng nhất bên phía Lào ở AFF Cup 2018.