HLV đội tuyển bóng rổ Việt Nam muốn dành tặng tấm huy chương lịch sử cho toàn bộ người hâm mộ quê nhà

NHẬT PHẠM , 17:00 03/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vào ngày 2/12, đội tuyển bóng rổ nam 3x3 của chúng ta đã xuất sắc giành về tấm HCĐ. Đặc biệt hơn, đây là tấm huy chương đầu tiên của bóng rổ Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. HLV Kevin Yurkus không giấu được niềm hạnh phúc sau chiến tích này.

Hơn nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày đội tuyển bóng rổ Việt Nam được thành lập, trải 6 kỳ tham dự SEA Games trong những năm trước đây, thế nhưng chưa một lần nào đội tuyển Việt Nam lại được tận hưởng cảm giác mang tấm huy chương về cho đoàn thể thao nước nhà. Tuy nhiên, lịch sử đã chính thức sang trang khi đội bóng rổ nam 3x3 Việt Nam đã giành được chiếc huy chương đồng ở kỳ SEA Games 30 diễn ra trên đất Philippines.

Là người tuyển chọn và cũng theo dõi các cầu thủ suốt gần 2 tháng trời tập luyện trước thềm SEA Games 30, HLV Kevin Yurkus hẳn là người hiểu rõ nhất các học trò của mình cũng như là một trong những người hạnh phúc nhất trong thành công của đội tuyển bóng rổ Việt Nam.

HLV Kevin Yurkus trả lời phỏng vấn sau chiếc huy chương lịch sử của bóng rổ Việt Nam.

Chia sẻ với Sport5 sau khi nhận huy chương đồng, vị HLV người Mỹ này cho biết: "Thật khó mà diễn tả được cảm xúc của tôi vào lúc này. Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi cực kỳ tự hào về các chàng trai của mình, những người đã dày công tập luyện hăng say và chăm chỉ từng ngày. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đội bóng, vì đã tạo điều kiện tốt nhất, đặt trọn niềm tin vào kế hoạch phát triển của BHL và cũng đã đồng hành cùng đội bóng suốt thời gian vừa qua".

HLV Kevin Yurkus hạnh phúc vì thành quả của các học trò. Ảnh: Huy Phạm.

Với việc tập hợp 1 đội hình được đánh giá là Dream Team trong lịch sử bóng rổ Việt Nam cùng sự tham dự của rất nhiều Việt kiều nổi tiếng, bản thân HLV Kevin Yurkus và đội bóng cũng phải chịu 1 áp lực không nhỏ. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, đội tuyển 3x3 Việt Nam vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc: "Tôi biết sức ép và sự kỳ vọng đặt lên vai toàn đội là rất lớn, nhưng tấm huy chương này mới chỉ là sự khởi đầu và tôi thật sự rất hạnh phúc vì điều đó", HLV người Mỹ chia sẻ sau giải đấu.

Bên cạnh đó, HLV Kevin Yurkus cũng muốn dành tặng tấm huy chương này cho tất cả những người hâm mộ ở quê nhà bởi theo ông, họ chính là nguồn động lực cho thành công của toàn đội ngày hôm nay.

HLV Kevin Yurkus muốn dành tặng tấm huy chương vàng cho toàn bộ người hâm mộ Việt Nam, những người đã luôn cuồng nhiệt, hỗ trợ và đồng hành cùng đội bóng suốt thời gian vừa qua. Ảnh: Nhật Phạm.

"Việt Nam là 1 đất nước tuyệt vời. Họ có một cộng đồng vững mạnh và sự ủng hộ rất lớn của tất cả mọi người. Tấm huy chương này không chỉ dành cho 4 chàng trai của tôi mà là còn cho tất cả mọi người ở Việt Nam, những người đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Thành tích này là của các bạn và hy vọng rằng sẽ còn những điều tốt đẹp hơn chờ đợi ở phía trước".

Ngay sau nội dung 3x3, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ bước vào mục tiêu chính ở kỳ SEA Games lần này với nội dung 5x5, diễn ra vào ngày 4/12 tới đây. Tuy nhiên, ông không muốn tấm huy chương này làm phân tâm đến những trận đấu sắp tới: "Bản thân chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này vào tối hôm nay đã. Tuy nhiên, nội dung 5x5 sẽ diễn ra chỉ 2 ngày sau đây và chúng tôi cũng không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Toàn đội sẽ chỉ tập trung vào đối thủ Myanmar và không muốn nghĩ đến điều gì khác".

 - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam viết nên trang sử mới với tấm huy chương đồng. Ảnh: Huy Phạm.

Hy vọng rằng với cú hích đến từ chiếc huy chương đồng này, thầy trò HLV Kevin Yurkus sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ tại giải đấu 5x5 tới đây.

Vòng bảng của nội dung bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 4/12 đến ngày 6/12. Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Philippines, Singapore và Myanmar. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Mall of Asia Arena, Philippines.