HLV của MU bị danh thủ Hà Lan phê phán vì cười quá nhiều dù thất bại

LÊ SƠN , 20:36 02/01/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ người Hà Lan cho rằng Solskjaer chưa có được cái uy mà Sir Alex từng làm trong phòng thay đồ Quỷ Đỏ, một yếu tố rất quan trọng để đội bóng hoạt động gắn kết nhất có thể.

Man United đã thất bại hoàn toàn trước Arsenal trong ngày đầu năm mới. Quỷ Đỏ đã có một bộ mặt bạc nhược trước đoàn quân của tân huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta.

Van Persie, người đem về chức vô địch cho M.U dưới triều đại của Sir Alex, không ngần ngại chỉ trích Solskjaer rằng ông không quản lý được đội bóng như cách huấn luyện viên huyền thoại từng làm.   

Van Persie lý giải nguyên nhân Solskjaer vẫn đang gặp khó ở M.U - Ảnh 1.

Van Persie khi còn thi đấu cho Man Utd

“Cầu thủ cần có một chút nỗi sợ trước huấn luyện viên trưởng của họ. Đúng, quan trọng nhất là chiến thuật, nhưng điều bạn cần là một chút sợ hãi trước HLV”, Persie bình luận trên sóng BT Sport.

Khi được hỏi vậy điều gì còn thiếu ở Solskjaer, anh trả lời: ”Có lẽ tại vẻ ngoài của ông ấy, ông ấy luôn tươi cười, dù thắng hay thua trận, có lẽ vậy. Ông ấy cười quá nhiều dù thua trận. Tôi mong ông ấy ích kỷ hơn một chút, đây không phải lúc để cười”.

Van Persie lý giải nguyên nhân Solskjaer vẫn đang gặp khó ở M.U - Ảnh 2.

Trái ngược với suy nghĩ của Van Persie, đồng đội cũ của anh, Rio Ferdinand, lại không nghĩ rằng trong phòng thay đồ của đội chủ sân Old Trafford đang thiếu tinh thần hay khát vọng thi đấu. 

Điều mà Rio phàn nàn là cách triển khai đội hình tấn công của Man Utd. Anh cũng cho rằng mặc dù đội hình Quỷ Đỏ có những cầu thủ còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm, Solskjaer cần những có thay đổi chiến thuật hợp lý hơn để đội bóng đạt được phong độ tốt nhất. 

“Khi tôi xem Man Utd chơi tại FA cup mùa giải trước, tôi thấy một đội bóng được tổ chức rất tốt và tôi đã nghĩ rằng: “Thật tuyệt, đây mới là Man Utd chứ”, Rio nói thêm.

Van Persie lý giải nguyên nhân Solskjaer vẫn đang gặp khó ở M.U - Ảnh 3.

Rio quan ngại về hàng công Quỷ Đỏ

“Tuy nhiên điều đó không diễn ra trong trận đấu này. Họ đơn giản chỉ chuyền quả bóng cho Martial và trông đợi anh ta có thể làm điều gì đấy".

“Tôi quen khá nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ và tôi cũng được chứng kiến rất nhiều trong số đó từ từ trưởng thành".

“Đấy là những đứa trẻ muốn làm tốt công việc của mình, chúng khao khát được chơi bóng, chúng khao khát được trở thành người chơi tốt nhất ở vị trí của mình, đặc biệt là khi đang khoác trên mình chiếc áo của Man Utd".

 “Tuy nhiên vào lúc này điều đó chưa diễn ra và sự ổn định là vấn đề quan trọng nhất”.

“Tôi nghĩ Ole đã sử dụng 10 cầu thủ dưới 22 tuổi ở mùa giải này. Thực sự là con số đáng kể với những cầu thủ trẻ. Nhưng bọn trẻ cần sự ổn định. Cần có những định hướng phù hợp và đó là nhiệm vụ của huấn luyện viên trưởng", Rio kết lại.

Sau trận thua 0-2 trước Arsenal, Man United tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 với 31 điểm, kém 5 điểm so với đội xếp thứ 4 Chelsea.