HLV Buriram United nói Xuân Trường phải nỗ lực hơn nữa trong việc này để được đá chính thường xuyên

HIẾU LƯƠNG , 23:53 24/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Lương Xuân Trường đã có trận đấu đầu tiên tại Thai League 1 mùa giải 2019 trong màu áo Buriram United vào tối 23/2. HLV trưởng Bozidar Bandovic cũng chỉ ra điểm yếu cần khắc phục sớm của Xuân Trường.

Sau trận đấu, HLV Bozidar Bandovic bày tỏ suy nghĩ về Xuân Trường: "Xuân Trường mới có khoảng 10 ngày tập luyện cùng cả đội. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi nhưng có chút vấn đề về thân hình và cần thời gian để thích ứng với cả đội.

Tôi nghĩ Xuân Trường sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa ở phòng gym để cạnh tranh vị trí chính thức. Trong đội hình Buriram United hiện tại, vị trí của Xuân Trường có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng để cạnh tranh cho một suất đá chính".

HLV Buriram United nói Xuân Trường phải nỗ lực hơn nữa trong việc này để được đá chính thường xuyên - Ảnh 1.

Xuân Trường có trận đấu ra mắt Thai League 1 vào tối 24/2 nhưng không để lại dấu ấn. Ảnh: Buriram United.

Xuân Trường được xếp đá chính nhưng chỉ chơi khoảng 55 phút trước khi rời sân. Màn trình diễn của anh dừng lại ở mức tròn vai, HLV Bandovic không bình luận hay đưa ra đánh giá thấp nào về màn trình diễn của tân binh 24 tuổi. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều người hâm mộ cho rằng Xuân Trường lười di chuyển và tranh chấp.

Buriram United hoà 2-2 trước Chonburi FC. Họ để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối trận sau sai lầm của hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, Buriram United cũng không tận dụng được lợi thế chơi hơn người do Chonburi FC nhận 2 thẻ đỏ.

HLV Buriram United nói Xuân Trường phải nỗ lực hơn nữa trong việc này để được đá chính thường xuyên - Ảnh 2.

Khả năng tranh chấp, yếu tố sức mạnh của Lương Xuân Trường tiếp tục là điểm yếu. HLV trưởng Buriram United, ông Bozidar Bandovic, cho rằng tiền vệ 24 tuổi cần cải thiện sớm để cạnh tranh một vị trí chính thức. Ảnh: Buriram United.

Sau trận, Lương Xuân Trường cũng đưa ra những chia sẻ thẳng thắn: "Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Cả đội chưa đạt phong độ cao nhất và đây là trận đấu khó khăn cho đội. Tôi nghĩ có lúc tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao nhưng về cơ bản có tương đồng với V.League. Thời gian tới, tôi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

Tiền vệ sinh năm 1995 cũng gửi lời chúc mừng đến chiến thắng đầu tiên của HAGL tại V.League 2019 sau khi đánh bại Sanna Khánh Hoà BVN 4-1 ngay trên sân khách. "Tôi có xem kết quả trận đấu. Xin gửi lời chúc mừng tới HAGL với chiến thắng ở trận ra mắt. Đặc biệt, đây lại là chiến thắng trên sân khách trước Khánh Hoà rất khó khăn", Xuân Trường nói.