HLV Atletico Madrid giải thích lý do ăn mừng phản cảm khi thấy học trò chọc thủng lưới đội bóng của Ronaldo

NGUYỄN ANH DŨNG , 12:03 21/02/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Diego Simeone đặt tay lên chỗ nhạy cảm để ăn mừng bàn thắng. Ông lên tiếng phân trần về lý do làm chuyện này.

Sau bàn mở tỷ số của Jose Gimenez, HLV Diego Simeone chụm 4 ngón tay đặt lên bộ phận nhạy cảm, hướng về phía cổ động viên để ăn mừng bàn thắng. 

Nhà cầm quân người Argentina giải thích: "Tôi muốn thể hiện rằng đội bóng có sự dũng cảm, rất nhiều dũng cảm. Ngay từ đội hình xuất phát, tôi phải dũng cảm mới điền tên Diego Costa và Koke khi họ không chơi bóng cả tháng vì chấn thương. Bạn phải có dũng khí và chứng minh nó cho mọi người thấy".

"Tôi từng thực hiện hành động ấy thời còn làm cầu thủ. Bây giờ, tôi làm lại một lần nữa để chứng minh cho CĐV thấy Atletico có rất nhiều dũng khí", HLV Simeone tiếp tục phân trần. "Hành động này không hề nhắm vào đối thủ, tôi chỉ hướng về phía CĐV nhà. Tôi thừa nhận đấy không phải hành động đẹp. Nhưng tôi buộc phải làm thế. Tôi sẽ xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng quả thực, tôi làm động tác đó bằng cảm xúc từ đáy lòng".

HLV Atletico Madrid giải thích lý do ăn mừng phản cảm khi thấy học trò chọc thủng lưới đội bóng của Ronaldo - Ảnh 1.

Atletico liên tiếp chịu bất lợi, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Trong hiệp một, Diego Costa bị kéo ngã. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi có tư vấn từ tổ VAR, trọng tài quyết định hủy penalty, chuyển thành quả đá phạt trực tiếp vì xác định pha phạm lỗi nằm ngoài khu cấm địa.

Sang hiệp hai, trọng tài từ chối bàn thắng của Morata khi xem lại video và cho rằng chân sút này đã đẩy trung vệ Chiellini trước khi đánh đầu tung lưới Juventus.

Rốt cuộc, Atletico chiến thắng 2-0 bằng các pha lập công của bộ đôi trung vệ Gimenez - Godin ở các phút 78 và 83.

HLV Atletico Madrid giải thích lý do ăn mừng phản cảm khi thấy học trò chọc thủng lưới đội bóng của Ronaldo - Ảnh 2.

Kết quả loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.