Hình ảnh kém long lanh của nhà vô địch Australian Open: Đối diện án phạt nặng vì gõ vào chân trọng tài, hướng về phía khán đài và buông lời tục tĩu

THÀNH AN , 16:37 03/02/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Novak Djokovic - kỷ lục gia của giải Grand Slam đầu tiên trong năm - phải lên tiếng xin lỗi sau những hành động không đẹp ở trận chung kết với Dominic Thiem.

Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Dominic Thiem tại Melbourne chiều 2/2. Với những người yêu mến Nole, hình ảnh của ngôi sao mang quốc tịch Serbia trở nên vô cùng long lanh bởi bản lĩnh tuyệt vời anh đã thể hiện trong trận chung kết.

Tuy nhiên, trong mắt nhiều người khác, hình ảnh ấy ít nhiều vẩn đục hơn bởi những hành động không đẹp của Djokovic. Đầu tiên phải kể tới màn đôi co với trọng tài Damien Dumosois ở set 2.

Do lỗi giao bóng quá giờ quy định, Djokovic bị trọng tài phạt điểm trong trạng thái ấm ức. Ngay sau game thua ấy, Nole dùng tay gõ gõ vào chân người cầm cân nảy mực trận đấu trong lúc trở về băng ghế của mình.

Hình ảnh kém long lanh của nhà vô địch Australian Open: Đối diện án phạt nặng vì gõ vào chân trọng tài, hướng về phía khán đài và buông lời tục tĩu - Ảnh 1.

Djokovic thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để đăng quang Australian Open 2020 nhưng vẫn để lại những hình ảnh không đẹp. Ảnh: Getty Images.

"Làm tốt lắm. Ông đã giúp mình trở nên nổi tiếng rồi đấy, nhất là sau khi phạt điểm hạt giống số 2", ngôi sao người Serbia liên tục mỉa mai ông Dumosois trong quãng thời gian nghỉ giữa game.

Chưa hết, chứng kiến không ít khán giả ủng hộ đàn em Dominic Thiem và gây ồn ào khiến bản thân mất tập trung, Nole không thể giữ nổi bình tĩnh. Hạt giống số 2 hướng về phía khán đài và buông lời tục tĩu. "Câm m* mồm lại!".

Những hành động không đẹp trên khiến kỷ lục gia 8 lần vô địch Australian Open phải đối mặt với án phạt lên tới 30.000 USD từ ban tổ chức. Trước đó, một tay vợt vốn lịch lãm như Roger Federer cũng phải nộp phạt 3.000 USD vì lỗi "chửi thề có thể nghe thấy rõ" ở trận tứ kết với Tennys Sandgren.

Hình ảnh kém long lanh của nhà vô địch Australian Open: Đối diện án phạt nặng vì gõ vào chân trọng tài, hướng về phía khán đài và buông lời tục tĩu - Ảnh 2.

Chức vô địch tại Australian Open 2020 giúp Djokovic thu hẹp khoảng cách Grand Slam với Rafael Nadal và Roger Federer xuống còn 2 và 3 danh hiệu. Nếu xét tổng số danh hiệu lớn (Grand Slam + ATP Finals và Masters 1.000), Nole thậm chí còn sở hữu thành tích ấn tượng hơn cả FedEx và Rafa.

Một ngày sau lễ đăng quang tại Rod Laver và đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay Rafael Nadal, Djokovic mới lên tiếng xin lỗi vì thái độ thiếu kiềm chế. "Trong thể thao chuyên nghiệp, có những lúc bạn rất khó làm chủ được cảm xúc của bản thân và làm những điều không đẹp. Tất nhiên, tôi không vui vì đã gõ vào chân trọng tài. Tôi thành thật xin lỗi nếu đã xúc phạm ông ấy hay bất kỳ ai khác có mặt ở trận chung kết".

Trước khi khép lại buổi phỏng vấn, Nole hy vọng người hâm mộ đã được chứng kiến một trận chung kết hấp dẫn.

Vượt qua Thiem sau 5 set căng thẳng, Djokovic đăng quang Australian Open 2020