Hình ảnh CSGT gác việc, chạy tới chữa chuột rút cho runner trên đảo Lý Sơn gây ấn tượng

HIẾU LƯƠNG , 21:11 07/07/2020 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Hình ảnh được ghi lại ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tại Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 vào ngày 5/7.

Theo đó, đội CSGT được giao nhiệm vụ đứng canh ở các nút giao thông, đảm bảo an toàn cho đường chạy. Tuy nhiên, khi thấy một VĐV nam bị chuột rút, một chiến sĩ CSGT đã tạm gác nhiệm vụ, chạy tới giúp VĐV này căng cơ, chữa chuột rút.

Hình ảnh CSGT gác việc, chạy tới chữa chuột rút cho runner trên đảo Lý Sơn gây ấn tượng - Ảnh 1.

Chiến sĩ CSGT chữa chuột rút cho một VĐV ở giải marathon và cự ly dài trên đảo Lý Sơn ngày 5/7.

Hình ảnh CSGT gác việc, chạy tới chữa chuột rút cho runner trên đảo Lý Sơn gây ấn tượng - Ảnh 2.

Sau khi được chăm sóc, anh tiếp tục trở lại đường chạy và hoàn thành phần thi đấu.

Sau khi được hỗ trợ, nam VĐV đã trở lại với đường chạy và hoàn thành phần thi đấu của mình. Hình ảnh ấn tượng này sau đó được giới chạy phong trào Việt Nam chia sẻ rộng rãi.

Thời tiết ở đảo Lý Sơn ngày hôm ấy nắng nóng khiến nhiều VĐV nhanh mất sức, có người bị chuột rút, có người cần sự trợ giúp của nhân viên y tế. Thậm chí, có VĐV bị ngất và phải gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Hình ảnh CSGT gác việc, chạy tới chữa chuột rút cho runner trên đảo Lý Sơn gây ấn tượng - Ảnh 3.

Giải VĐQG marathon và cự ly dài năm nay diễn ra vào tháng 7 nên thời tiết nắng nóng là điều khó tránh khỏi.

Giải VĐQG marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 thu hút gần 2000 VĐV tham dự, trong đó có 189 VĐV chuyên nghiệp. Đây là giải đấu duy nhất trong năm nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho các VĐV dự cự ly dài và marathon.

Giải có các cự ly 5km, 10km, 21km và marathon 42km. Một số VĐV nổi bật tham dự có Nguyễn Thị Oanh từng giành 3 HCV và Phạm Thị Hồng Lệ giành HCĐ marathon SEA Games 2019.

Ảnh: BTC cung cấp.