Hiểu sai luật giao bóng, cầu thủ Anh định "đánh lén" khi Croatia ăn mừng

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:42 12/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tuyển Anh không học được bài học của Panama ở vòng bảng. Sự nôn nóng đã khiến Tam sư trở thành trò cười cho khán giả.

Anh

Anh

Học luật qua mạng, Tam sư nhận ngay hậu quả. Trông thấy cả đội Croatia ra hết khỏi sân ăn mừng bàn thắng của Mandzukic ở phút 109, cầu thủ Anh hăm hở mang bóng lên vòng tròn giữa sân để tiến hành giao bóng nhanh và tiến thẳng tới khung thành của thủ môn Subasic.

Nhưng hành động đó đã bị trọng tài Cuneyt Cakir chặn lại. Ông tuýt còi yêu cầu tuyển Anh mang bóng trở lại vòng tròn giữa sân để đợi toàn bộ cầu thủ Croatia trở về phần sân nhà thì mới được giao bóng.

Tình huống tuyển Anh định đánh lén Croatia

Dường như ở vòng bảng, các cầu thủ Anh đã đọc ở đâu đó một thông tin sai lệch. Thông tin này cho rằng một đội có thể giao bóng để bắt đầu lại trận đấu ngay lập tức nếu toàn bộ cầu thủ đối phương (trừ thủ môn) đã ra khỏi phạm vi sân thi đấu.

Tuyển Anh đọc thông tin sai lệch, nhưng có lẽ chưa được thấy hành vi tương tự của Panama bị tuýt còi. Chính trong trận đấu này, sau khi các cầu thủ Anh rời sân để ăn mừng bàn thắng của Harry Kane, tuyển Panama định thực hiện một pha đánh lén tương tự nhưng bị tuýt còi và yêu cầu mang bóng về.

Hiểu sai luật giao bóng, cầu thủ Anh định đánh lén khi Croatia ăn mừng - Ảnh 2.

Panama giao bóng nhanh, nhưng không được công nhận.

Trong luật FIFA không có điều khoản nào quy định một đội có thể giao bóng nhanh khi toàn bộ cầu thủ của đội kia (trừ thủ môn) đã ra khỏi sân. Điều 8 FIFA quy định rất rõ: "Trong quả giao bóng, tất cả cầu thủ hai đội (trừ người giao bóng) phải đứng bên phần sân của mình".