Hết đi nghỉ giữa mùa giải, Dennis Rodman còn bỏ tập đi đấu vật trong loạt chung kết NBA

HUY PHẠM , 12:50 18/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một trong những cầu thủ dị biệt nhất tại NBA và cũng là người đồng đội khiến cho Michael Jordan và các đồng đội tại Chicago Bulls phải đau đầu trước những quyết định quái đản của bản thân.

Có rất nhiều khách mời, tuyến nhân vật phụ được nhắc tới trong loạt phim tài liệu "The Last Dance" của Michael Jordan. Tuy nhiên, người để lại nhiều ấn tượng nhất có lẽ chính là Dennis Rodman, đồng đội đã sát cánh với Michael Jordan trong cú ăn 3 lần thứ 2 cùng Chicago Bulls.

Hết đi nghỉ giữa mùa giải, Dennis Rodman còn bỏ tập đi đấu vật trong loạt chung kết NBA - Ảnh 1.

Dennis Rodman là một trong những người đồng đội nhận được sự tôn trọng của Michael Jordan. Tuy nhiên, ông cũng không ít lần phải đau đầu vì cậu bạn "quái tính" này.

Dennis Rodman là một cầu thủ tài năng, ông là một ông vua bắt bóng bật bảng, là một cầu thủ sở hữu lối tư duy chơi bóng vô cùng thông minh. Tuy nhiên, thường là người tài thì cũng lắm tật và Dennis Rodman cũng không thể tránh khỏi quy luật đó. Chắc rằng chẳng một ai có thể khiến Michael Jordan bay hơn 1.500 dặm để bắt về tập luyện khi đang "mây mưa" với siêu mẫu Playboy Carmen Electra như Rodman.

Và ở trong 2 tập cuối cùng của "The Last Dance", Dennis Rodman lại được người hâm mộ nhắc tới như thể ông là nhân vật chính của bộ phim tài liệu này. Cụ thể, Dennis Rodman đã không tham gia buổi tập luyện giữa Game 3 và Game 4 trong loạt chung kết năm 1997 giữa Chicago Bulls và Utah Jazz.

Có lẽ HLV Phil Jackson cũng khá đau đầu với những yêu cầu "quái dị" tới từ cậu học trò thân thiết của mình. Bỏ tập luyện để đi đấu vật, chỉ có thể là Dennis Rodman.

Ở thời điểm đó, Dennis Rodman trốn tập để tham dự một sự kiện đấu vật chuyên nghiệp. Ở thời điểm đó, có lẽ Dennis Rodman cũng đã nhận được sự cho phép của HLV Phil Jackson để làm điều "điên rồ" này.

Trở lại sau khi tham gia sự kiện đấu vật vô địch thế giới, Dennis Rodman gần như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới, giúp ông khóa chặt được siêu sao Karl Malone bên phía Utah Jazz và tiếp tục đóng góp lớn trong chức vô địch thứ 5 của đội bóng. 

Mặc dù đây là một trong những truyền thuyết gắn liền với Rodman tại NBA. Tuy nhiên khi được kể lại chi tiết và chân thực trong "The Last Dance", người hâm mộ cũng như các ngôi sao hiện tại của NBA đều đang "phát điên" vì cựu cầu thủ 59 tuổi này.

"Dennis Rodman thật sự biết hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của anh ý", một ký giả của ESPN nhận xét.

"Dennis làm điều mà Dennis muốn", cầu thủ Trae Young của Atlanta Hawks hài hước chia sẻ trên mạng xã hội.

Dennis Rodman bỏ tập luyện để cùng với huyền thoại đô vật Hulk Hogan tham dự sự kiện nWo của giải đấu đô vật vô địch thế giới (WCW).

Đó là một trong những câu chuyện điên rồ của Dennis Rodman tại NBA. Tính cách có phần lập dị này cũng là một trong những điều khiến người hâm mộ nhớ tới Dennis Rodman. Mặc dù có một cách sống khá "dị biệt" như vậy, tuy nhiên khi vào sân đấu Dennis Rodman không để điều đó ảnh hưởng.

Mỗi khi vào sân, Dennis Rodman chỉ còn tập trung vào một thứ duy nhất đó là trái bóng rổ và cống hiến hết những gì mình có cho chiến thắng chung của toàn đội. Thông qua loạt phim tài liệu "The Last Dance', người hâm mộ phần nào hiểu thêm về một huyền thoại của giải đấu bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh.

Dennis Rodman bắt đầu sự nghiệp đấu vật của mình cùng với World Championship Wrestling từ năm 1997-1999. Sau loạt đấu chung kết năm 1998, Dennis Rodman một lần nữa lại đụng độ với Karl Malone bên phía Utah Jazz trong một sự kiện của giải đấu vào tháng 7/1998.

Ở trong trận thi đấu theo phương thức đồng đội, Dennis Rodman kết hợp cùng huyền thoại đô vật Hulk Hogan và đã giành chiến thắng trước cặp đôi Karl Malone và Diamond Dallas Page. Như vậy là trong một năm, Dennis Rodman hai lần khiến Karl Malone phải ôm hận.