Hé lộ những hình ảnh phối cảnh đầu tiên về đường đua F1 tại Hà Nội

NGUYỄN ANH DŨNG , 16:41 07/11/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Khu tổ hợp thi đấu đua xe F1 có tổng diện tích hơn 800.000 mét vuông đặt tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ đăng cai giải đua F1 tại Việt Nam.

Khu tổ hợp F1 có sức chứa hơn 110.000 khán giả, nằm cách không xa so với trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài, được xem là địa điểm lý tưởng để tổ chức đua F1. Thực tế, mỗi chặng đua trên thế giới luôn đón rất nhiều khán giả nước ngoài tới theo dõi. Với vị trí trường đua ở Mỹ Đình, khách quốc tế xuống sân bay Nội Bài sẽ không phải di chuyển quá lâu để tới trường đua. 

Dự kiến, đường đua tại Việt Nam sẽ có chiều dài 5,5 cây số, với 22 góc cua lấy cảm hứng từ những đường đua danh tiếng trên thế giới như Nurburgring (Đức), Monaco hay Suzuka (Nhật Bản). Tốc độ trung bình dự kiến của đường đua F1 tại Việt Nam sẽ vào khoảng 207 km/h.

Hé lộ những hình ảnh phối cảnh đầu tiên về đường đua F1 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mô phỏng đường đua F1 tại Việt Nam.

Hé lộ những hình ảnh phối cảnh đầu tiên về đường đua F1 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Mô phỏng đường đua F1 tại Việt Nam.

Khu tổ hợp pit-stop sẽ có chiều dài 300 mét, nằm ngay bên cạnh khu xuất phát và được thiết kế 3 tầng. Tầng 1 gồm 36 khoang dành cho các đội đua, 4 khoang dành cho F1 và Liên đoàn Ô tô Quốc tế. Hai tầng trên là khu vực lounge phục vụ khách VIP với sức chứa 3000 khách.

Hoàng thành Thăng Long là cảm hứng thiết kế của khu vực này, với kiến trúc mặt ngoài là sự kết hợp hòa quyện giữ mặt kính hiện đại và kết cấu thép mô phỏng cây tre truyền thống của Việt Nam.

Hé lộ những hình ảnh phối cảnh đầu tiên về đường đua F1 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực pit-stop có 3 tầng.

Thông tin chính thức về chặng đua F1 tại Việt Nam sẽ công bố tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm nay 7/11. Thời gian dự kiến tổ chức chặng đua F1 ở Việt Nam là vào tháng 4/2020. Với việc Malaysia rút lui, khu vực Đông Nam Á chỉ còn Singapore và Việt Nam đăng cai F1.