Hậu chung kết ĐTDV xuân 2020: Xin ngừng đổ lỗi cho khán giả! Tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu được sức ép và chính quản lý SGP cũng xác nhận điều này

PHỤNG HIẾU & MẠNH ĐĂNG , 14:07 26/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Tranh cãi xung quanh việc BTC "ưu ái" Team Flash, cho fan vào khiến các tuyển thủ mất tập trung nên dừng lại ở đây.

Tối 24/5, Team Flash chính thức lên ngôi vô địch ĐTDV mùa Xuân 2020 với chiến thắng 4-0 trước Saigon Phantom. Sau trận thua sốc của đội tuyển yêu thích, nhiều người hâm mộ SGP cho rằng Team Flash được BTC ưu ái vì có fan vào xem, trong khi trận đấu được thông báo trước sẽ không có khán giả.

Tranh cãi giữa 2 luồng CĐV càng căng thẳng khi phía SGP cho rằng fan của Team Flash hét lớn, khiến các tuyển thủ SGP mất tập trung. Để tìm hiểu về vấn đề này, Sport5.vn đã có buổi trao đổi nhanh cùng quản lý Saigon Phantom, anh Lê Thiên Hà "Yamate".

Hậu chung kết ĐTDV xuân 2020: Xin ngừng đổ lỗi cho khán giả! Tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu được sức ép và chính quản lý SGP cũng xác nhận điều này - Ảnh 1.

SGP về 2 tại Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2020.

Anh Yamate cho biết: "Theo mình, vấn đề CĐV gây ồn không có gì đáng đề cập. Chung kết vừa rồi không có khán giả nhưng tương lai chắc chắn có. Vậy nên điều này rất bình thường".

"Có thể các tuyển thủ khi thi đấu nghe thấy tiếng ồn, nhưng mình không thấy vấn đề này có ảnh hưởng gì. Và nếu có ảnh hưởng tới đội. Mình nghĩ đây là vấn đề các thành viên bắt buộc phải làm quen".

Như vậy có thể thấy phía SGP không gặp vấn đề gì về khán giả như CĐV tưởng.

Hậu chung kết ĐTDV xuân 2020: Xin ngừng đổ lỗi cho khán giả! Tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu được sức ép và chính quản lý SGP cũng xác nhận điều này - Ảnh 2.

Thông thường, tại các giải đấu Esports lớn, tuyển thủ sẽ được sử dụng tai nghe cách âm chuyên dụng. Qua đó, không cần phòng kính, các trận đấu vẫn sẽ được diễn ra bình thường trước tiếng hò hét của người hâm mộ.

Về chuyện người hâm mộ Team Flash vào xem, BLV Thanh Tùng khẳng định rằng chỉ người nhà của tuyển thủ được mời đến xem trực tiếp trận đấu. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, vẫn có một số lượng CĐV lẻn vào ở thời điểm ván 2 nhưng đã được các lực lượng bảo vệ ngăn lại và mời ra ngoài. Sắp tới nhiều khả năng BTC sẽ làm chặt hơn để không xảy ra tình huống tương tự.

Cũng trong buổi trao đổi nhanh với Sport5.vn, Yamate cho biết các thành viên Saigon Phantom sẽ nghỉ ngơi và thư giãn 2 đến 3 ngày trước khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho APL 2020.

Hậu chung kết ĐTDV xuân 2020: Xin ngừng đổ lỗi cho khán giả! Tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu được sức ép và chính quản lý SGP cũng xác nhận điều này - Ảnh 3.

"Sắp tới đội sẽ có điều chỉnh để các thành viên ổn định sau trận thua và phấn đấu tại APL 2020 sắp tới. Mục tiêu của Saigon Phantom sẽ là tiến càng xa càng tốt. Mình nghĩ chúng mình sẽ cần có thời gian để học hỏi nhiều tại đấu trường quốc tế", Yamate chia sẻ.

Cuối cùng, Yamate gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã và đang ủng hộ Saigon Phantom trong suốt thời gian qua. Và ông cũng hi vọng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cả đội khi đối đầu những đội tuyển mạnh tại APL 2020 trong thời gian tới.