Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:43 12/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Các tuyển thủ Croatia ngồi trên ghế dự bị và những cầu thủ đá chính đã lao ra cột cờ góc, nhảy chồm lên nhau để ăn mừng bàn thắng của Mandzukic. Cả nhóm người mất trụ, đã ngã đè lên khu vực phóng viên ảnh.

Mandzukic

Mandzukic

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 1.

Trước khi ghi bàn, Mandzukic không để lại nhiều dấu ấn. Tình huống đáng chú ý nhất của anh là pha băng vào đón đường căng ngang của Ivan Perisic. Tuy nhiên, thủ thành Pickford đã lao ra rất kịp thời để khiến cú đá của Mandzukic không thể đi vào lưới.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 2.

Pha lao ra cản phá quyết liệt của Pickford còn khiến Mandzukic bị đau. Tưởng như anh không thể tiếp tục thi đấu.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 3.

Rất nhiều người đã nghĩ đến loạt đá luân lưu, nhưng Mario Mandzukic dập tắt suy nghĩ đó bằng cách tỏa sáng đúng lúc.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 4.

Phút 108, Pivaric tung cú tạt vào khu cấm địa tuyển Anh, Kyle Walker giơ chân lên cản. Bóng bật lên trời, rơi xuống và Perisic đánh đầu ngược về phía sau. Kyle Walker cùng các đồng đội phản ứng quá chậm, để Mandzukic thoát xuống và sút chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 5.

Pha lập công đầu tiên của Mandzukic tại giải đấu năm nay lại là bàn thắng vàng đưa Croatia lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Đây là bàn thắng muộn nhất của Croatia trong lịch sử dự World Cup và cũng là bàn thua muộn nhất của tuyển Anh tại World Cup.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 6.

Các cầu thủ dự bị Croatia không thể đứng yên ở khu kỹ thuật để ăn mừng, họ chạy như bay ra khu vực cột cờ góc để chung vui với các cầu thủ đá chính. Hơn 20 con người lao tới, nhảy chồm lên nhau khiến cả hội mất trụ, ngã đè lên một phóng viên ảnh lỉnh kỉnh máy móc. Nằm bẹp dưới đất, nhiếp ảnh gia tranh thủ tác nghiệp để cho ra những bức ảnh với góc chụp mà không ai có.

Ăn mừng bàn thắng vàng, cầu thủ Croatia ngã đè lên phóng viên

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 8.

Sau khi đám đông giải tán, Mandzukic bắt tay xin lỗi và hỏi thăm người phóng viên. Cú ngã có thể khiến ông thiệt hại lớn về tài sản, bởi những chiếc ống kính và máy ảnh rất đắt tiền.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 9.

Nhiếp ảnh gia vẫn tươi cười vui vẻ sau "sự cố", đội phó Ivan Rakitic thay mặt đội để hỏi thăm và động viên.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 10.

Trung vệ Vida gửi tặng một nụ hôn.

Hành động đẹp của các cầu thủ Croatia sau khi xô nhau ngã đè lên nhiếp ảnh gia - Ảnh 11.

Thời gian còn lại là quá ít để tuyển Anh có thể kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Thắng 2-1 để giành vé vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2018, Croatia giờ đây đã trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt tại chung kết World Cup, sau Hà Lan.