Hàng xóm của ĐT Việt Nam đối mặt án phạt cực nặng vì nghi vấn bán độ ở vòng loại World Cup 2022

HOÀNG ANH , 09:30 20/02/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Myanmar bị tình nghi dàn xếp tỷ số một trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Án phạt nặng đang lơ lửng trên đầu họ.

Ngày 10/10/2019, đội tuyển Myanmar thua muối mặt 0-7 trước chủ nhà Kyrgyzstan trên sân Dolen Omurzakov, Bishkek ở lượt trận thứ ba bảng F, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất bại thảm hại này khiến HLV Miodrag Radulovic mất việc. Nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. FIFA chính thức xác nhận đang tiến hành điều tra nghi án đội tuyển này bán độ, sau khi nhận thấy có một lượng tiền lớn bất thường đổ vào cửa đặt cược "trận đấu có nhiều bàn thắng". 

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cảnh báo phía Myanmar: “Chúng tôi đã xem xét kỹ. Bất cứ ai bị kết tội thao túng kết quả trận đấu sẽ bị xử phạt nghiêm khắc vì FIFA gần đây đã đưa ra các lệnh cấm tối thiểu trong 5 năm”. 

Theo các báo cáo, FIFA và AFC đã tiến hành thẩm tra 8 cầu thủ tham dự trận đấu bị tình nghi bằng cách cho họ xem các đoạn video tình huống và chỉ ra những điểm bất thường.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển Myanmar. Ảnh: Fox Sports

Ông Zaw Zaw, chủ tịch LĐBĐ Myanmar xác nhận FIFA và AFC đã cử các quan chức tới nước này để điều tra nghi án. Nhưng ông Zaw Zaw nói mọi chuyện không có gì đáng lo ngại. "Hoàn toàn bình thường khi FIFA tiến hành điều tra một trận đấu có tỷ số lớn. Những cuộc điều tra như vậy diễn ra khắp thế giới. Chúng tôi tích cực giúp đỡ họ trong quá trình điều tra. FIFA luôn luôn tiến hành những cuộc điều tra như vậy mà", tờ Eleven Myanmar trích lời Chủ tịch LĐBĐ.

Sau khi thất bại 3 trận liên tiếp ở bảng F vòng loại World Cup 2022, Myanmar sa thải HLV Miodrag Radulovic, tái bổ nhiệm Antoine Hey và lập tức đổi vận. Họ đã giành chiến thắng trước Tajikistan (4-3) cùng với Mông Cổ (1-0) để thoát vị trí cuối bảng. Vào ngày 26/3 sắp tới, Myanmar sẽ đấu với Nhật Bản. Năm ngày sau đó, vào 31/3, Myanmar chạm trán Cộng hòa Kyrgyz.

 - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng F.