Hai trụ cột U16 Indonesia bỏ ngỏ khả năng ra sân trước U16 Việt Nam vì chấn thương

HỒNG PHÚ , 14:41 23/09/2018 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Trước thềm trận đấu gặp U16 Việt Nam thuộc lượt trận thứ hai bảng C Vòng chung kết U16 châu Á 2018, đội tuyển U16 Indonesia đang có 2 cầu thủ bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên, điều này không khiến HLV Fakhri Husaini lo lắng.

Hai trụ cột U16 Indonesia bỏ ngỏ khả năng ra sân trước U16 Việt Nam vì chấn thương - Ảnh 1.

Đoàn quân của HLV Fakhri Husaini đang hừng hực khí thế sau chiến thắng đầu trước U16 Iran. Ảnh: PSSI

Các cầu thủ bị chấn thương của đội bóng xứ vạn đảo là Brylian Aldama và Mochammad Supriadi. Hai tiền vệ này đều gặp vấn đề trong chiến thắng 2-0 trước U16 Iran, trong đó Aldama dính chấn thương tay ở phút 90 trong khi Supriadi gặp vấn đề ở chân phút 38 sau một pha va chạm với hậu vệ Amirhossein Azizi của U16 Iran. Đến phút 79, cầu thủ này đã phải rời sân.

Dù vậy, HLV Fakhri Husaini không tỏ ra quá lo lắng về điều này. Nhà cầm quân 53 tuổi nói:

"Tôi có 23 cầu thủ trong đội nên cũng chẳng vấn đề gì. Chúng tôi có những cầu thủ có thể khỏa lấp nhiều hơn một vị trí".

Tuy nhiên, ông Husaini vẫn hy vọng hai trụ cột sẽ sớm bình phục trước thềm cuộc đối đầu U16 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C. Chiến lược gia này chia sẻ thêm:

"Hy vọng họ có thể bình phục sớm. Tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với các bác sĩ và đội ngũ y tế. Thông tin mà chúng tôi có từ bác sĩ [về chấn thương của Aldama và Supriadi] là họ bị trật khớp nhưng không có vấn đề gì ở cơ".

Hiện tại sau chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển U16 Indonesia đang dẫn đầu bảng C trong khi đội tuyển U16 Việt Nam xếp thứ ba. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 24/9 trên sân Bukit Jalil.