Hải Phòng và Hà Nội lại bị phạt nặng vì pháo sáng

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 17:08 12/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây, ban kỉ luật VFF đã đưa ra các án phạt đối với những hành vi vi phạm tại vòng 21 V-League 2018. Trong đó, đáng chú ý là những án phạt khá nặng đối với CLB Hà Nội và Hải Phòng.

Cụ thể, CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng do để cổ động viên đội nhà đốt pháo sáng trên sân Cẩm Phả trong trận hòa 3-3 trước Than Quang Ninh. Trong khi đó, Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội cũng bị phạt 30 triệu đồng do để cổ động viên SLNA đốt pháo sáng trên khu vực khán đài B trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày ngày 09/09. Sự việc này cũng khiến SLNA bị phạt 20 triệu đồng.

BTC các trận đấu của Than Quảng Ninh và Nam Định bị phạt 20 triệu đồng vì những lý do tương tự. 

Hải Phòng và Hà Nội lại bị phạt nặng vì pháo sáng - Ảnh 1.

CĐV SLNA đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Ngoài những án phạt mới, ban kỉ luật VFF cũng có những điều chỉnh đối với án phạt giành cho tiền đạo Patiyo của Cần Thơ. Anh được giảm mức phạt tiền từ 15.000.000đ xuống 10.000.000đ và giảm thời hạn đình chỉ thi đấu từ 03 trận xuống 02 trận. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo này sẽ trở lại thi đấu ngay ở trận đấu với Quảng Nam ở vòng 22. Còn nhớ, ở vòng 19, Patiyo đã có pha vào bóng thô bạo với Zeba Josip (số 26) của HAGL.

Đây là một tin không thể vui hơn đối với HLV Vũ Quang Bảo bởi Cần Thơ đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Patiyo đang là chân sút số một của đội bóng Tây đô ở mùa giải 2018 với 8 bàn thắng.

Video: Hà Nội 2-0 SLNA (vòng 21 V-league 2018)