Hai ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá: Tài sản của Thái tử Saudi Arabia khủng cỡ nào so với Phó Thủ tướng UAE?

HOÀNG ANH , 11:25 23/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sheikh Mansour, chủ tịch CLB Manchester City tỏ ra vượt trội Thái tử Mohammad bin Salman về thú chơi xa hoa.

 - Ảnh 1.

Sheikh Mansour (trái) và Mohammad bin Salman.

Tháng 4 này, khi các hoạt động bóng đá phải hoãn lại vì Covid-19, một vụ đổi chủ đang âm thầm diễn ra. Sau 13 năm điều hành, chủ tịch Mike Ashley sẽ bán lại Newcastle với giá 300 triệu bảng cho Quỹ đầu tư Hoàng gia Saudi Arabia do Thái tử Mohammad bin Salman đứng đầu. 

Thái tử Bin Salman không phải ông chủ Ả-rập đầu tiên mua một đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Tại đây đã có một đế chế do người Ả-rập dựng lên. 12 năm trước, tỷ phú Sheikh Mansour đã mua lại Man City với giá 210 triệu bảng và biến đội bóng thành phố Manchester từ CLB trung bình yếu trở thành thế lực mới của giải Ngoại hạng Anh. Nhờ 1 tỷ bảng của Sheikh Mansour và quỹ đầu tư của ông, Man City giành 4 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup và 5 Cúp Liên đoàn Anh.

Chủ tịch của CLB Man City cũng nổi tiếng về chi tiêu hào phóng và những thú chơi xa xỉ. Vậy nếu đặt lên bàn cân so sánh cùng Thái tử Bin Salman, ai sẽ thắng?

Tài sản

Thái tử Mohammad bin Salman sinh năm 1985, là người thừa kế ngôi vương Saudi Arabia trong tương lai. Ông đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 7 tỷ bảng Anh (9,1 tỷ USD), trong đó hơn 3 tỷ USD nằm sẵn trong các ngân hàng. Ngài Bin Salman còn nắm quyền điều hành quỹ đầu tư PiF có tổng vốn khoảng 338 tỷ USD.

Tỷ phú Sheikh Mansour sinh năm 1970, là thành viên Hoàng gia Abu Dhabi, con trai thứ 5 trong 19 người con của cha đẻ sáng lập ra Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Tài sản của Ngài Sheikh Mansour ước tính gần 20 tỷ USD.

Chức vụ

Thái tử Bin Salman đồng thời nắm giữ chức Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề kinh tế và phát triển, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề chính trị và an ninh. Thái tử còn là Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất thế giới. 

Thái tử Bin Salman có nhiều chính sách tiến bộ, cố gắng thay đổi hình ảnh hà khắc của đất nước, điển hình như xóa bỏ các lệnh cấm: cấm phụ nữ lái xe, cấm phụ nữ tham gia lễ hội quốc gia, cấm phụ nữ tới sân vận động, cấm phụ nữ tới rạp chiếu phim, cho phép phụ nữ nhập cảnh và xuất cảnh, đăng ký kết hôn và ly hôn mà không cần người giám hộ là nam... Kể từ khi Ngài Bin Salman lên làm Thái tử, đã có buổi biểu diễn đầu tiên của một nữ ca sĩ được phép diễn ra tại Saudi Arabia.

 - Ảnh 2.

Thái tử gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Hiện tỷ phú Sheikh Mansour giữ chức vụ Phó Thủ tướng UAE, Bộ trưởng các vấn đề lãnh đạo UAE và là Chủ tịch Công ty Đầu tư Dầu mỏ quốc tế của Abu Dhabi. Trong khi Thái tử Bin Salman tập trung phát triển sự nghiệp chính trị thì Sheikh Mansour chú tâm vào công việc kinh doanh. Với vai trò lãnh đạo Công ty đầu tư dầu mỏ quốc tế Abu Dhabi, ngài Mansour có những thương vụ làm ăn khắp thế giới.

Năm 2009, Chủ tịch của CLB Manchester City đầu tư 260 triệu USD, sở hữu 32% cổ phần của Virgin Galactic, startup vũ trụ đưa hành khách lên không gian. Ông cũng có 9,1% cổ phần trong Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz. Công ty đầu tư truyền thông của Mansour thành lập kênh Sky News Arabia và tờ báo tiếng Anh mang tên The National.

Bất động sản

Năm 2016, Sheikh Mansour bỏ hơn 54 triệu USD mua 20.000 mẫu đất ở Los Quintos de San Martin, phía nam Tây Ban Nha, giáp biên giới Bồ Đào Nha. Gia đình ông sở hữu và sinh sống ở khách sạn cung điện Emirates, một khách sạn 7 sao tọa lạc tại Abu Dhabi, được đánh giá là tốt nhất thế giới.

 - Ảnh 3.

Khách sạn Emirates.

Thái tử Bin Salman sở hữu cho riêng mình tòa lâu đài Chateau Louis XIV tại Pháp. Năm 2015, ông chi 300 triệu USD mua lại tòa lâu đài, biến Chateau Louis XIV trở thành lâu đài đắt giá nhất thế giới. Sau quá trình cải tạo, tòa lâu đài trở thành tuyệt tác hoàn hảo pha trộn giữa tiện nghi hiện đại và kiến trúc sang trọng. Hầu hết các cánh cửa đều được mạ vàng, trong khi cầu thang cũng có nhiều chi tiết làm bằng vàng.

Hoành tráng nhất là căn phòng thư giãn mô phỏng thủy cung, nơi Thái tử dùng để tiếp khách hoặc ngắm cá bơi. Tòa lâu đài có 10 phòng ngủ, phòng tiếp khách trần cao 17 mét, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, 2 phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, 1 hộp đêm, thư viện và hầm rượu chứa 3.000 chai.

 - Ảnh 4.

Lâu đài Chateau Louis XIV.

Du thuyền

 - Ảnh 5.

Du thuyền Serene của Thái tử Salman.

Sheikh Mansour là người thắng cuộc. Hiện Thái tử Saudi Arabia đang sở hữu chiếc Serene dài thứ 9 thế giới (130 mét) với giá 455 triệu USD. Serene có sức chứa tối đa 26 hành khách và 52 thuyền viên, 1 bể bơi nước mặn, 2 sân đỗ trực thăng. Tỷ phú Bill Gates từng chi 5 triệu USD để thuê chiếc du thuyền này trong 1 tuần.

Serene đắt đỏ như vậy nhưng vẫn xếp sau du thuyền Topaz của Sheikh Mansour. Chủ tịch CLB Man City bỏ ra 416 triệu USD để đóng con tàu này và bây giờ nó được định giá 520 triệu USD. Siêu du thuyền Topaz cao đến 8 tầng, dài 144 mét, có 2 sân đỗ trực thăng, 1 bể sục, 3 bể bơi và 1 rạp chiếu phim.

 - Ảnh 6.

Du thuyền Topaz của Sheikh Mansour.

Siêu xe

Sheikh Mansour tiếp tục chiến thắng ở hạng mục xe cộ. Thái tử Bin Salman không quá hứng thú với việc sưu tập siêu xe. Một số bài báo cho rằng garage của ông khá khiêm tốn (ít nhất là so với những tỷ phú khác), nó gồm Bugatti, Ferrari và Lamborghini một chiếc mỗi loại.

Ở chiều ngược lại, Sheikh Mansour là người đam mê xe cộ. Ông có một chiếc Lamborghini Reventon (hơn 1 triệu USD), 5 chiếc Bugatti, mỗi chiếc giá 1,3 triệu USD, Ferrari Enzo (3,5 triệu USD) và Porsche 911 GT1 (3,9 triệu USD). Chủ tịch Man City chính là người mang đua xe Công thức 1 tới Abu Dhabi và có 5% cổ phần ở Ferrari.

 - Ảnh 7.

Mansour có một chiếc Porsche 911 GT1 (ảnh minh họa).

Tầm ảnh hưởng trong thể thao

Sheikh Mansour thiết lập tầm ảnh hưởng sâu rộng trong làng thể thao. Ngoài bóng đá và đua xe, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội đua ngựa UAE và là người bảo trợ cho cuộc đua bán marathon. Không chỉ đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh vào Man City, Sheikh Mansour còn sở hữu toàn bộ hoặc 1 phần ở hàng loạt đội bóng trên thế giới: New York City FC - Mỹ, Melbourne City - Úc, Yokohama F.Marinos - Nhật Bản, Atletico Torque - Uruguay và Girona - Tây Ban Nha. Tập đoàn City Football Group của Sheikh Mansour đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bên trong châu Âu và châu Phi. 

Không tính thương vụ mua lại Newcastle, kết nối duy nhất của Thái tử Bin Salman với thể thao là giải bóng đá hạng hai Saudi Arabia mang tên ông.