HAGL tiếp tục "chảy máu" tài năng, tới lượt cầu thủ từng tập luyện ở lò Arsenal ra đi

Hiếu Lương , 11:29 02/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trần Hữu Đông Triều và Phạm Văn Tiến là hai cầu thủ tiếp theo rời CLB HAGL sau khi mùa giải 2018 kết thúc.

Trần Hữu Đông Triều và Phạm Văn Tiến là hai cầu thủ tiếp theo rời CLB HAGL sau khi mùa giải 2018 kết thúc.

Điểm đến của cả Đông Triều và thủ môn Văn Tiến đều sẽ là CLB B.Bình Dương. Đông Triều được cho mượn với thời hạn 2 năm, còn Văn Tiến có thể bán đứt. CLB HAGL sẽ sớm công bố thông tin trên.

Mới đây, tiền vệ Phan Thanh Hậu đã viết bình luận trên mạng xã hội facebook với thông điệp: "Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tăng Tiến đi hết bỏ em lại à". Điều này càng khẳng định hơn cho việc Đông Triều rời CLB HAGL.

HAGL tiếp tục chảy máu tài năng, tới lượt cầu thủ từng tập luyện ở lò Arsenal ra đi - Ảnh 1.

Trần Hữu Đông Triều sẽ cập bến B.Bình Dương theo dạng cho mượn với thời hạn 2 năm từ CLB HAGL.

Thủ môn Văn Tiến và Đông Triều gắn bó từ năm 2015 với CLB HAGL. Trung vệ Đông Triều cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, thuộc lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG.

Năm 2012, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện của CLB Arsenal tại London (Anh) đã gửi thông báo triệu tập 4 cầu thủ thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG để tập luyện và thi đấu cọ xát trong khoảng 1 tháng. Trần Hữu Đông Triều là 1 trong số đó, 3 cái tên còn lại là Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng.

Đông Triều cũng nổi lên cùng lứa U19 Việt Nam năm 2013, 2014. Sau đó, anh tham gia một kỳ SEA Games vào năm 2017 dưới thời HLV Hữu Thắng. Tại CLB HAGL, Đông Triều không tạo được sự an tâm trong khâu phòng ngự. Trung vệ 23 tuổi này ngày càng sa sút phong độ. Sự phát triển của anh bị chững lại và không còn được đánh giá cao như những năm 19, 20 tuổi. Ở mùa giải 2018, Đông Triều chỉ thi đấu 16 trận với chưa đầy 1000 phút cho CLB HAGL tại V.League.

HAGL tiếp tục chảy máu tài năng, tới lượt cầu thủ từng tập luyện ở lò Arsenal ra đi - Ảnh 2.

Đoạn bình luận giữa Phan Thanh Hậu và Đông Triều, Tăng Tiến mới đây trên mạng xã hội facebook.

Với việc gia nhập B.Bình Dương, Đông Triều và Tăng Tiến sẽ được đá Siêu cúp quốc gia 2019 với Hà Nội FC. Đồng thời, cả hai nhiều khả năng cũng sẽ được đăng ký tham dự AFC Cup 2019 do B.Bình Dương vừa giành chức vô địch Cúp quốc gia 2018.

Trước Đông Triều và Văn Tiến, HAGL cũng để trung vệ Nguyễn Tăng Tiến ra đi sau 3 năm cho mượn từ CLB Đắk Lắk. Không những thế, đội bóng phố Núi còn đối mặt với một loạt các ca chấn thương của Văn Thanh, Đức Lương, Tuấn Anh.

Tiền vệ Tuấn Anh dự kiến sẽ trở về Việt Nam trong tháng 11 này sau nửa năm điều trị chấn thương dây chằng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Văn Thanh vừa phẫu thuật nối dây chằng đầu gối phải thành công và cũng trở lại sớm nhất vào tháng 4 năm sau. Đức Lương cũng phải trị liệu và tập hồi phục trong ít nhất 2 tháng.

HAGL tiếp tục chảy máu tài năng, tới lượt cầu thủ từng tập luyện ở lò Arsenal ra đi - Ảnh 3.

Trước đó, HAGL đã kết thúc hợp đồng cho mượn 3 năm với trung vệ Tăng Tiến.

Trong khi đó, tiền vệ Châu Ngọc Quang vừa kết thúc hợp đồng cho mượn với CLB Viettel nhưng cũng có mong muốn tiếp tục được gắn bó với đội bóng quân đội sau khi giành chức vô địch hạng Nhất 2018, lên chơi tại V.League 2019.

Với hầu hết những thông tin không vui về chấn thương, những sự ra đi, HAGL mới chỉ đón một tân binh là trung vệ Hoàng Lâm từ CLB Long An. Ngoài ra, với sự ra đi của thủ môn Văn Tiến, nhiều khả năng đội bóng phố Núi cũng sẽ tiến hành mua 1 thủ môn giàu kinh nghiệm, vị trí đã khiến HAGL nhận không ít "trái đắng" thời gian qua.