HAGL rơi vào nhóm nguy hiểm: Vì đâu nên nỗi?

NHƠN LỘC , 19:27 26/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

"Gió đổi chiều", 3 trận thua liên tiếp đẩy HAGL vào trận chiến chạy đua tránh trận play-off của mùa giải, nếu không cẩn thận đội bóng phố Núi sẽ tự làm khó chính mình khi mùa giải 2018 còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

HAGL liệu có né suất tranh play-off thành công?

HAGL liệu có né suất tranh play-off thành công?

Khá bất ngờ khi cuộc chiến tranh suất play-off mùa giải 2018 lại xuất hiện những cái tên lớn như HAGL, Đà Nẵng và TP.HCM. Nếu như TP.HCM vừa lột xác với hai chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Sài Gòn thì Đà Nẵng và HAGL lại đang tuột dốc không phanh sau những thất bại thời gian qua.

Trước khi vòng 21, V.League 2018 trở lại, cả HAGL và Đà Nẵng đều đang chễm chệ ở giữa bảng xếp hạng. Cả hai HLV Dương Minh Ninh và Nguyễn Minh Phương đều tự tin tuyên bố rằng đội bóng của mình sẽ cán đích một vị trí ở khu vực tạm chấp nhận được.

Nhưng rồi 3 thất bại trước Thanh Hóa, TP.HCM và Hà Nội đẩy thẳng HAGL xuống nhóm cầm đèn đỏ với Sài Gòn, Nam Định và Cần Thơ. Hụt hẫng, buồn bã HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Tôi rất buồn khi đội nhà phải chạy đua tránh tấm vé trụ hạng".

HAGL rơi vào nhóm nguy hiểm: Vì đâu nên nỗi?  - Ảnh 1.

Công Phượng và đồng đội liệu có "vượt cạn thành công". Tại V.Leauge 2018, đội xếp áp chót (13/14 đội) sẽ phải đá trận play-off tranh xuất chơi ở V.League 2019 với đội xếp thứ 2 tại giải hạng Nhất. Ảnh: Tuấn Mark.

Phải đối đầu với Nam Định, Hải Phòng và Bình Dương ở 3 lượt trận cuối, HAGL phải có được ít nhất 3 điểm mới hy vọng không phải tham dự trận play-off cuối mùa giải. Nhưng 3 đối trọng của thầy trò HLV Dương Minh Ninh đều không phải dễ chơi khi họ cũng có những mục tiêu của riêng mình.

Đặc biệt là Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thẳng thắn tuyên bố: "Bằng mọi cách Nam Định phải đánh bại HAGL để có được 3 điểm. Nếu chỉ giành được 1 trận hòa thì cũng xem như là thất bại".

Với hai đối thủ Hải Phòng và Bình Dương, HAGL lại càng khó để có được điểm số khi mà thành tích đối đầu thời gian qua luôn không ủng hộ đội bóng phố Núi. Trên sân nhà mùa này, HAGL bị Bình Dương cầm hòa 1-1, trong khi đó Hải Phòng cũng cầm chân HAGL với tỷ số 1-1 và thường có được kết quả tốt mỗi khi hành quân đến phố Núi.

Khó khăn bủa vây HAGL khi thành tích đang không tốt, họ lại đang đối diện với vấn nạn chấn thương diện rộng. Hàng thủ gần như tan nát khi những trung vệ chính như Đăng Tuấn, Văn Hạnh hay Tăng Tiến thay nhau chấn thương dài hạn, chưa hẹn ngày trở lại.

Những ngôi sao U23 Việt Nam như Văn Thanh hay Xuân Trường hiện vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau ASIAD 2018. Nắm trong tay đội hình bị sứt mẻ khá nhiều, phải chắp vá bằng những sự thay thế không ưng ý như Đông Triều hay Thanh Hậu, HAGL rối lại càng rối thêm.

Giữa muôn trùng khó, HAGL đang trong chờ vào cái tài xoay chuyển của HLV Dương Minh Ninh và may mắn. Năm ngoái khi HAGL gặp khó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải ra đi, ông Ninh lên thay và tạo nên làn gió mới cho đội bóng phố Núi với 4 chiến thắng liên tiếp. Hy vọng điều này sẽ lặp lại ở mùa giải này và HAGL sẽ "vượt cạn thành công".

HAGL rơi vào nhóm nguy hiểm: Vì đâu nên nỗi?  - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V.League 2018.

HAGL rơi vào nhóm nguy hiểm: Vì đâu nên nỗi?  - Ảnh 3.